Bản tin Hình sự 18H: Bắt Hiệu trưởng bị nữ sinh quay clip tố cáo dâm ô

Bản tin Hình sự 18H: Bắt Hiệu trưởng bị nữ sinh quay clip tố cáo dâm ô
TPO - TIN NÓNG ngày 12/5: Bắt Hiệu trưởng bị nữ sinh quay clip tố cáo dâm ô; "Hot girl" lừa bán nhiều thiếu nữ sang Malaysia làm gái mại dâm; Người đàn ông thuê hàng chục ôtô hạng sang đem cầm; Bắt quả tang hàng chục kiều nữ đập đá trong khách sạn...

Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường tiểu học C, xã Vĩnh Phú Đông để điều tra hành vi Dâm ô học sinh. Trước đó, một nữ sinh lớp 5 của trường đã lén quay clip ông Toàn có hành vi sàm sỡ bạn học của mình. UBND huyện Phước Long cũng đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Toàn. (Xem chi tiết)


Hôm nay, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã có kháng nghị gửi TAND tỉnh về bản án sơ thẩm tuyên “đại gia” Tiêu Văn Luận (57 tuổi) 3 năm tù treo vì tội “Mua dâm người chưa thành niên”, do TAND TP Cà Mau xét xử ngày 15/4. Theo cơ quan công tố, việc ông Luận mua dâm người chưa đủ 16 tuổi song được tuyên án treo là không đúng quy định pháp luật, cần phải phạt tù giam. (Xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn và bị cha tát vào mặt, Rơ Mal Nho (17 tuổi) đợi lúc nửa đêm cầm dao đâm vào bụng ông Kpuih Uân (40 tuổi, ngụ huyện Ia Grai, Gia Lai) khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Lực lượng Đồn biên phòng 719 (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) cùng công an đến hiện trường bắt giữ Nho và thu giữ hung khí gây án. (Xem chi tiết)


Công an Tây Ninh vừa bắt Nguyễn Kim Ngân (26 tuổi, ở xã Trường Đông, huyện Hòa Thành) và Kim Eng Hoe (39 tuổi, quốc tịch Malaysia) về hành vi mua bán phụ nữ đưa ra nước ngoài bán dâm. Liên quan đến đường dây này, công an đã phối hợp với Đại sứ quán Malaysia để giải cứu 5 nạn nhân về nước. Đến thời điểm bị bắt, Ngân đã đưa 9 phụ nữ sang Malaysia bán vào động mại dâm. (Xem chi tiết)


Do làm ăn thua lỗ và thiếu nợ, Phạm Văn Huy (41 tuổi) thuê 19 ôtô hạng sang các loại của 7 người ở TP Vũng Tàu để cầm cố hoặc bán. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Huy để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức; thu hồi được 10 ôtô. (Xem chi tiết)


Thấy ảnh bạn gái hơn 12 tuổi chụp ảnh thân mật với người đàn ông khác trên Zalo, Trần Thiện Thanh (28 tuổi) nổi cơn ghen nên thuê 3 thanh niên (18-21 tuổi) đánh tình địch với giá 700.000 đồng. Các đối tượng trên đã chặn đường đâm anh Giàu (27 tuổi) khiến nạn nhân trọng thương. Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt toàn bộ nhóm đối tượng trên để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Bất ngờ ập vào kiểm tra 15 khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn và Him Lam (huyện Bình Chánh) Công an TP HCM phát hiện hàng chục cô gái còn rất trẻ đang phê ma túy đá. Tại hiện trường cảnh sát thu giữ nhiều dụng cụ hút chích ma túy như ống hút, bình thủy tinh, bộ cóng thủy tinh, bình hút shisha và bao nylon chứa bột tinh thể màu trắng nghi ma túy đá. (Xem chi tiết)


Công an huyện Tân Trụ (Long An) ngày 11/5 xử phạt hành chính Võ Thị Mỹ Phương (32 tuổi) 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Trước đó, khi thấy một phụ nữ 38 tuổi cùng chồng dọn đồ cá nhân tại văn phòng công chứng ở huyện Tân Trụ, Phương nghi là trộm nên báo công an và chụp hình đăng lên Facebook. (Xem chi tiết)


Bị mời về trụ sở làm việc sau khi xảy ra mâu thuẫn với chủ quán cháo ở khu phố Bình Đường 2 (phường An Bình), Phạm Duy Phương (SN 1989, ngụ Long An) và Trịnh Quốc Thái (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) đã hành hung các chiến sĩ công an phường An Bình. Công an TX Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.