Bản tin EURO: Ông Putin lên tiếng về hooligan Nga

Bản tin EURO: Ông Putin lên tiếng về hooligan Nga
TPO - Số CĐV Nga tới Pháp dự Euro 2016 chỉ chiếm 0,2% dân số nước này, thế nhưng những Ultras Nga lại là những kẻ gây rối bậc nhất khi liên tục gây ra những vụ bạo động khiến cảnh sát buộc phải vào cuộc. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng về rắc rối liên quan tới hooligan Nga. 

Bala - một thị trấn nhỏ ở Xứ Wales đã quyết định đổi tên thành Gareh Bale sau khi chứng kiến màn tỏa sáng ấn tượng của cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid tại EURO 2016. "Đó là một cách tuyệt vời để tôn vinh những đóng góp của Gareth Bale và cổ vũ thầy trò HLV Chris Coleman tại EURO 2016", Dilwyn Morgan - ủy viên hội đồng thành phố Bala xác nhận. "Bale đang là ngôi sao bóng đá xuất sắc của bóng đá thế giới và là niềm tự hào của chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi sẽ di chuyển tên cậu ấy đến với thị trấn này. Xin lỗi Bale, giờ đây cậu đã xuất hiện trên bản đồ đường phố của chúng ta". (Xem chi tiết)


Cảnh sát Pháp và Bỉ cho biết họ vừa phá vỡ một âm mưu khủng bố trước trận đấu giữa Ireland và Bỉ, đồng thời bắt giữ 12 người. 
Các nghi phạm được cho là lên kế hoạch tấn công địa điểm tập trung các cổ động viên theo dõi trận đấu ở Brussels. Những nghi phạm này bị bắt giữ trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy khi cảnh sát Pháp và Bỉ đột kích 40 địa điểm trên toàn nước Bỉ. (Xem chi tiết)

Đêm qua, Thụy Điển đã thua cuộc 0-1 trước Italy với bàn thắng ở phút thứ 88 của tiền đạo Eder. Thua trận này, Thụy Điển hiện tại chỉ có 1 điểm trong tay. Ibra cùng các đồng đội sẽ buộc phải chiến thắng trước Bỉ trong lượt cuối để nuôi hy vọng lọt vào vòng 1/8 EURO 2016. Không chỉ có vậy, trận thua Italy còn khiến thầy trò HLV Erik Hamren lập nên một kỷ lục không ai muốn tại EURO. Thụy Điển là đội đầu tiên kể từ EURO 1980 không dứt điểm trúng khung thành 1 lần nào trong 2 trận đấu đầu tiên. (Xem chi tiết)

Croatia đã đặt 1 chân vào vòng 1/8 EURO 2016 sau trận hòa đáng tiếc trước CH Czech. Tuy nhiên, đội bóng này có thể sẽ không thể tiếp tục hành trình của mình bởi những cổ động viên quá khích. Ivan Rakitic, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số phát biểu trong lo lắng: "Chúng tôi đang phải chờ xem Croatia có được đá trận với Tây Ban Nha hay không. Có thể họ sẽ phạt chúng tôi rời giải sau những gì đã xảy ra". Theo đó, trong trận hòa 2-2 trước Czech, it nhất 10 quả pháo sáng đã được các CĐV Croatia ném vào sân khi Croatia đang dẫn CH Czech 2-1 và trận đấu chỉ còn 5 phút là hết giờ. Trận đấu sau đó bị dừng khoảng 5 phút khi trọng tài người Anh Mark Clattenburg đưa cầu thủ hai đội vào vòng tròn giữa sân để đảm bảo an toàn. Chưa hết, các CĐV Croatia thậm chí còn đánh lộn lẫn nhau trên khán đài. (Xem chi tiết)

Sáng sớm nay (18/6), Croatia để CH Séc cầm hòa với tỉ số 2-2 đầy tiếc nuối, dù dẫn trước đối thủ tới 2-0 sau 59 phút thi đấu. Bị chia điểm, Croatia còn nhận tin không vui từ tiền vệ Luka Modric.
Cụ thể, Modric bị bong gân và phải rời sân ở phút 62, nhường chỗ cho đàn em Kovacic. Theo chuẩn đoán ban đầu, tiền vệ đang khoác áo Real có nguy cơ lỡ trận đại chiến với các nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Đây rõ ràng là thiệt thòi rất lớn cho ĐT Croatia, khi họ phải đối đầu với đối thủ mạnh Tây Ban Nha ở lượt trận cuối vòng bảng. Trận đấu này sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của Croatia và ngôi đầu của bảng D.

Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Iceland giành vé tham dự một giải đấu lớn và điều này khiến CĐV bóng đá của họ vô cùng sung sướng. Theo thống kê, có khoảng 30.000 CĐV Iceland theo chân đội nhà tới Pháp trong dịp EURO 2016, bằng 1/10 dân số nước này. Thực tế, trong quá khứ, Iceland không phải một quốc gia mạnh về bóng đá và người dân nước họ cũng không mới mặn mà với môn túc cầu. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, kể từ khi các ngôi sao bóng đá nước này ra nước ngoài thi đấu, rồi chuyện ĐTQG thường xuyên có những chiến thắng vang dội đã khiến người dân nước này ngày càng có thiện cảm hơn với trái bóng tròn. (Xem chi tiết)


Thủ thành David de Gea của đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 50 năm qua của thủ môn người Anh Gordon Banks, sau khi giữ sạch lưới ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại lượt trận thứ 2 bảng D Euro 2016. Theo đó, De Gea đã lập nên kỳ tích mới khi giữ sạch lưới đội tuyển Tây Ban Nha trong suốt 5 trận đấu chính thức mà anh được bắt chính. Những trận đấu mà thủ thành đang khoác áo CLB Manchester United giữ sạch lưới, gồm: trận đấu với Luxembourg, Macedonia, Ukraine (vòng loại EURO), CH Czech và giờ là Thổ Nhĩ Kỳ (đều ở vòng chung kết). Tổng cộng, David de Gea đã giữ sạch lưới được 450 phút thi đấu chính thức, và đã phá kỷ lục tồn tại 50 năm qua do thủ môn huyền thoại người Anh Gordon Banks lập vào năm 1966 với 442 phút không bị thủng lưới. (Xem chi tiết)

Số CĐV Nga tới Pháp dự Euro 2016 chỉ chiếm 0,2% dân số nước này, thế nhưng những Ultras Nga lại là những kẻ gây rối bậc nhất khi liên tục gây ra những vụ bạo động khiến cảnh sát buộc phải vào cuộc. Tiêu biểu nhất là vụ Ultras Nga ẩu đả với CĐV Anh khiến ít nhất hai người trọng thương và hàng chục người khác phải nhập viện. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng về rắc rối liên quan tới hooligan Nga. “Lẽ ra mọi người phải quan tâm đến bóng đá tại Cúp châu Âu, thế nhưng dường như sự chú ý lại được dành cho việc xô xát giữa các cổ động viên. Tôi cho rằng những vụ việc như vậy nên quy trách nhiệm cho những cá nhân gây ra nó mà thôi. Cả cách xử lý với những hành vi tiêu cực cũng thế, mọi thứ phải được bình đẳng. Thật sự tôi chẳng thể hiểu nổi làm sao mà hai trăm người Nga lại có thể đánh vài nghìn người Anh?”.
MỚI - NÓNG