Bản tin EURO: 'Điềm báo' Tây Ban Nha dễ bị Italia hạ bệ

Tây Ban Nha thua Italia tại World Cup 1994, trong màu áo trắng.
Tây Ban Nha thua Italia tại World Cup 1994, trong màu áo trắng.
TPO - Cuộc chiến nảy lửa nhất vòng 1/8 rất có thể sẽ là dấu chấm hết cho các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, dù chính họ khiến Italia "khóc hận" 22 năm qua. Đâu là lý do cho những bàn tán "điềm xui" cho binh đoàn La Roja của ngài râu kẽm Del Bosque? Màu áo thi đấu!

Trước trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 đêm nay, Roy Hodgson đã kêu gọi học trò của mình phải thật tập trung và giữ một cái đầu lạnh trước Iceland. Cụ thể, Roy Hodgson trong buổi phỏng vấn trước trận đấu đã yêu cầu những cầu thủ trẻ của mình làm tất cả để giành lấy chiến thắng dù có xấu xí đến mức nào đi chăng nữa. “Đến thời khắc này, chúng tôi phải tỏ ra thật tàn nhẫn và sẽ không có chỗ cho bóng đá đẹp, tất cả cũng chỉ vì kết quả cuối cùng”, Roy Hodgson khẳng định.


Cuộc chiến nảy lửa nhất vòng 1/8 rất có thể sẽ là dấu chấm hết cho các nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, dù chính họ khiến Italia "khóc hận" 22 năm qua. 
Đâu là lý do cho những bàn tán "điềm xui" cho binh đoàn La Roja của ngài râu kẽm Del Bosque? Màu áo thi đấu! Trong cuộc so găng lấy vé tứ kết EURO 2016 vào lúc 23h đêm nay, giờ VN (27/6), trong khi Italia được mặc màu áo Thiên thanh truyền thống, thì Tây Ban Nha phải ra sân với trang phục phụ - màu trắng. Với người mê tín, đây là "điềm báo" không tốt cho các nhà ĐK giữ cúp, bởi trong quá khứ họ thường kém duyên với màu áo này. Đó là trận thua Italia 1-2 trong màu áo trắng của bóng đá xứ đấu bò- tại tứ kết World Cup 1994, bởi 2 bàn thắng của tóc đuôi ngựa Roberto Baggio và Dino Baggio.
Đứng trước hàng loạt thông tin bất lợi cho đội tuyển Tây Ban Nha trong thời gian gần đây, HLV nổi tiếng điềm đạm Vicente del Bosque cũng không còn giữ được bình tĩnh. Vị HLV này cho biết toàn bộ những câu chuyện được nêu ra chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Trả lời phỏng vấn từ Marca (Tây Ban Nha) xung quanh câu hỏi về cái gọi là sự khủng hoảng ở đội tuyển xứ đấu bò trong những ngày qua, HLV Vicente Del Bosque phản ứng khá mạnh: “Đấy là sự dối trá hơn cả từ dối trá. Các bạn có thể khiến mọi thứ trở nên hỗn độn”. “Rất nhiều người giàu lòng vị tha, nhưng một số khác thì không. Khi bạn muốn nói xấu về ai đó, bạn đã tự làm giảm giá trị của chính mình” – vị HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha nói thêm.

Thủ thành Hugo Lloris đã chính thức vượt qua HLV Didier Deschamps để đi vào lịch sử đội tuyển Pháp với tư cách Cầu thủ có số lần mang băng thủ quân đội tuyển nhiều nhất. Với việc góp mặt ở trận gặp Ireland đêm qua, thủ thành đang khoác áo CLB Tottenham này đã có tổng cộng 55 lần đeo băng đội trưởng của đội tuyển Pháp. Thành tích ấn tượng này giúp anh vượt qua chính HLV trưởng hiện tại của Les Bleus là Didier Deschamps, đúng 1 lần. Việc Pháp đã giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết, thủ thành Hugo Lloris chắc chắn sẽ có cơ hội để gia tăng kỷ lục của mình. (Xem chi tiết)


Trong trận thắng 2-1 trước CH Ireland đêm qua, N'Golo Kante và Adil Rami mỗi người đã phải nhận 1 thẻ vàng. Trước đó, cả hai cũng đã phải nhận thẻ vàng ở vòng bảng. Điều này đồng nghĩa, họ sẽ không thể cùng ĐT Pháp tham dự trận tứ kết EURO 2016 vào rạng sáng ngày 4/7 tới (giờ Việt Nam). ĐT Pháp tại EURO 2016 vốn không được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự, vậy nên sự vắng mặt của Rami và Kane khiến HLV Didier Deschamps đau đầu. Kante là “máy quét” đáng tin cậy của ĐT Pháp và đã chơi cả 4 trận vừa qua. Trong khi đó, Rami cũng tỏ ra rất ăn ý với Koscielny. Chắc chắn trong vài ngày tới, ông sẽ phải tìm phương án thay thế cả hai. (Xem chi tiết)

Ở trận thắng 3-0 trước Slovakia tại vòng 1/8 EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay, tiền vệ Bastian Schweinsteiger được HLV Joachim Low tung vào sân thay Sami Khedira vào phút 76. 
Nhờ đó, Schweinsteiger đã san bằng kỷ lục về số lần khoác áo ĐT Đức ở các giải đấu lớn (EURO và World Cup) mà huyền thoại Lothar Matthaus đã lập được. Hiện tại, cả hai cùng có 36 trận.
Với cú đúp vào lưới CH Ireland đêm qua, tiền đạo Antoine Griezmann của ĐT Pháp đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới EURO 2016 cùng với tiền vệ Gareth Bale (xứ Wales) và tiền đạo Alvaro Morata (Tây Ban Nha). Hiện tại, cả ba cùng có 3 bàn thắng.
Pha đá hỏng phạt đền ở phút 13 của trận thắng “3 sao” trước Slovakia rạng sáng nay đã biến tiền vệ Mesut Ozil trở thành tuyển thủ Đức đầu tiên thực hiện không thành công quả đá 11m (không tính loạt đá luân lưu) ở các kỳ EURO.
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.