Bản tin 8H: Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm loạt cán bộ

Văn phòng Quốc hội trao Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Văn phòng Quốc hội trao Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
TPO - Nhiều chức vụ quan trọng trong Văn phòng Quốc hội đã được trao quyết định bổ nhiệm vào ngày 1/7.

Ngày 1/7, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm ông Trần Tuấn Hinh, Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng – An ninh giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Quốc phòng – An ninh, Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Thư ký Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, giữ chức vụ Vụ trưởng, làm nhiệm vụ Thư ký Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Trịnh Xuân An, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội, làm nhiệm vụ Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Tất cả các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, với thời hạn 5 năm.


Ngày 1/7, tại hội trường Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đối với Đại tá Trần Hải Quân.

Bản tin 8H: Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm loạt cán bộ ảnh 1 Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định và chúc mừng Đại tá Trần Hải Quân.

Liên quan đến vụ cá chết bốc mùi hôi thối nổi đầy hồ ở TP Bảo Lộc, ngày 1/7, đại diện Phòng Tài Nguyên - Môi trường TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, nguyên nhân được xác định do hồ nước ô nhiễm và thời tiết khắc nghiệt. Qua kiểm tra mẫu nước cho thấy, Nitrit (NO2 - N) vượt qua quy chuẩn cho phép là (0,112/0,05). Tuy nhiên, Nitrit không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cá chết mà nguyên nhân chính do thời tiết. Đồng thời, nước hồ đa phần là nước thải sinh hoạt không qua xử lý nên khi gặp mưa kéo dài khiến môi trường thay đổi đột ngột khiến cá chết. Trước đó, ngày 12/6, người dân ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) phản ánh việc cá chết nổi, bốc mùi hôi thối nồng nặc tại hồ Đồng Nai thượng và Đồng Nai hạ hay còn gọi là hồ Bảo Lộc (Phường 1, TP Bảo Lộc).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (2/7), Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, riêng khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 2-4/7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía đất liền nên các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to; từ ngày 3-4/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ đêm 2-3/7, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m.


Chiều 1/7, Tổ Xử lý thông tin người lang thang xin ăn (Tổ 550, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng) cho biết, nam thanh niên đánh giày với giá cắt cổ đã được đơn vị đưa lên Trung tâm Bảo trợ xã hội để xử lý theo quy định. Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại khu vực quán mì Quảng (số 1A Hải Phòng,  phường Hải Châu 1, quận Hải Châu), Viên Đình Phương (SN 1992, ngụ xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đánh giày cho một nam thanh niên nói giọng miền nam. Xong việc, Phương lại hét giá tiền công "cắt cổ" đến 330.000 đồng/đôi khiến người này bức xúc, trong khi giá đánh một đôi giày bình thường chỉ khoảng từ 15 – 20 ngàn đồng. Người khách sau đó đã gọi điện thoại cho người thân và cơ quan chức năng của quận Hải Châu để được giúp đỡ.


Ông Đỗ Mạnh Bổng giữ chức Viện trưởng VKSND TP HCM. Chiều 1/7, lãnh đạo VKSND Tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Bổng (SN 1969), Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) - VKSND Tối cao, giữ chức Viện trưởng VKSND TP HCM thay ông Dương Ngọc Hải. Ông Đỗ Mạnh Bổng từng là kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội, sau đó được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ rồi giữ chức Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ. Năm 2014, ông Đỗ Mạnh Bổng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 3, đến năm 2018 ông giữ chức Vụ trưởng Vụ 3.


Ngày 1/7, lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế đã trực tiếp đến Bệnh viện T.Ư Huế để thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nhân viên kiểm lâm Hà Văn Thạch (52 tuổi, công tác tại Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà) vừa bị bỏng toàn mặt và nhiều bộ phận trên cơ thể khi tham gia chữa cháy rừng tại phường Hương Hồ (Hương Trà). Theo ông Ngô Hữu Phước, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Trà, vào chiều 28/6, nhận được tin báo có cháy rừng xảy ra tại phường Hương Hồ, ông Hà Văn Thạch cùng đồng đội đến hiện trường để tham gia chữa cháy. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Thạch bị lửa bao vây, gây bỏng toàn mặt và hai bàn tay, cùng các bộ phận khác trên cơ thể. (XEM CHI TIẾT). 

MỚI - NÓNG