Bản tin 8H: Tổng thống Philippines đích thân tới vùng chiến sự Marawi

Ông Rodrigo Duterte thăm một doanh trại quân đội trong thành phố Marawi. Ảnh: Reuters.
Ông Rodrigo Duterte thăm một doanh trại quân đội trong thành phố Marawi. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hoàn thành lời hứa đặt chân đến vùng chiến sự Marawi, giữa lúc các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam đi qua Bắc Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5000m nên ngày và đêm qua (20/7) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, một số nơi mưa to đến rất to như Phù Yên (Sơn La) 153mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 121mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 69mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 79mm, Quỳnh Lưu 55mm,… Dự báo, ngày và đêm nay (21/7) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 70mm. (Xem chi tiết)


Tại Hội nghị tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết ngày 20/7, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết số người bệnh cả nước tăng khoảng gần 10% so với cùng kỳ năm 2016, với 57.492 ca, 15 người tử vong. Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Y tế dự phòng, đáng lưu ý là số người bệnh ở các tỉnh miền Bắc năm nay tăng 763% so với cùng kỳ năm ngoái. So với các địa phương khác, 6 tháng đầu năm, số bệnh nhân sốt xuất huyết ở miền Bắc chưa phải cao nhất, song tốc độ gia tăng nhanh kỷ lục và được các chuyên gia y tế đánh giá là bất thường. TP HCM đứng đầu cả nước với 9.538 người bệnh, tiếp đó là Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội, An Giang. Tại miền Trung, số ca giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại gia tăng cục bộ ở một số tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Quảng Ngãi.


Trong khi ở Hà Nội, hầu hết các quận, huyện, nước ngầm (nguồn cung cấp nước sinh hoạt quan trọng của thành phố) đều có kim loại nặng thì ở TPHCM chất lượng nước sinh hoạt (gồm nước chưa xử lý và đã qua xử lý) đều có vấn đề. Đây là thông tin được nêu trong Báo cáo môi trường quốc gia về môi trường đô thị công bố chiều qua. (Xem chi tiết)


Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định thanh tra việc đi nước ngoài của một loạt bộ ngành và địa phương. Theo đó, việc thanh tra hướng tới việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong cử đoàn đi nước ngoài của một số bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và nhiều địa phương trong thời kỳ từ 1/1/2012 đến 31/12/2016. Thời hạn thanh tra kéo dài trong 90 ngày, trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định. Trưởng đoàn thanh tra là ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ. Theo quyết định này, 4 bộ và cơ quan ngang bộ được thanh tra trực tiếp gồm: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công Thương. 6 địa phương được thanh tra trực tiếp gồm: Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tiền Giang và Đồng Nai… (Xem chi tiết)


Từ ngày 1/1/2018, các doanh nghiệp chỉ được phép sản xuất, kinh doanh xăng sinh học E5 A92 và xăng khoáng A95, còn xăng khoáng A92 chính thức bị khai tử. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp và chuyên gia, chi phí sản xuất ethanol hiện nay khá cao. Nếu không có biện pháp, người tiêu dùng sẽ bị thiệt thòi khi buộc phải dùng xăng E5. (Xem chi tiết)


Ngày 20/7, Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện điều chuyển toàn bộ tuyến xe khách Ninh Bình tại bến Mỹ Đình về Giáp Bát. Tính đến 17 giờ chiều cùng ngày, mới có 28/51 lượt xe thuộc diện điều chuyển về bến Giáp Bát hoạt động. Trong khi đó, xung quanh bến Mỹ Đình vẫn có nhiều xe chạy tuyến Ninh Bình lượn lờ, bắt khách. (Xem chi tiết)


Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 20/7 đã nhất trí thông qua việc đề cử ông Christopher Wray làm tân Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Trên tài khoản Twitter chính thức, Ủy ban trên cho hay: "Người được đề cử làm Giám đốc FBI Christopher Wray đã được Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua, và được thông báo tới toàn Thượng viện".


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 20/7 cảnh báo các nhà chức trách Ankara, rằng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga không phù hợp các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Mesut Hakkı Chashin, cựu sĩ quan Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, giáo sư Quan hệ Quốc tế của Học viện Không quân và Đại học Ozyegin ở Istanbul cho rằng, quan ngại của Mỹ đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các tổ hợp S-400 là vô căn cứ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bất ngờ tới thăm thành phố Marawi hôm 20/7, hoàn thành lời hứa đặt chân tới khu vực xảy ra giao tranh giữa quân chính phủ và nhóm phiến quân Maute thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Thông tin về chuyến thăm được công bố sau khi ông Duterte rời Marawi, AFP đưa tin. "Tôi phải tới đây thăm các bạn. Mạng sống các bạn không kém quan trọng hơn tôi. Chúng ta ở đây để hy sinh mạng sống vì đất nước", ông Duterte phát biểu. Người phát ngôn nhóm đặc nhiệm Marawi Jo-ar Herrera cho biết Tổng thống Duterte tới thành phố bằng trực thăng và dành ba giờ để nói chuyện với binh lính. Ông Duterte hứa phân bổ ngân sách 900 triệu USD để mua sắm trang bị mới cho binh sĩ chính phủ, cũng như bảo đảm cuộc sống cho gia đình họ. 


Sáng 21/7, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ và đảo Kos thuộc quần đảo Dodecanese của Hy Lạp. Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng ở khu vực đảo Kos. Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 1 giờ 31 phút sáng theo giờ địa phương (tức 5 giờ 31 phút theo giờ Việt Nam). Tâm chấn có độ sâu 10 km được xác định ở khu vực cách thị trấn Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ 10,3 km về phía Nam và cách đảo Kos của Hy Lạp 16,2 km về phía Đông. Khoảng 20 phút sau trận động đất, một đợt dư chấn mạnh 4,6 độ Richter cũng đã xảy ra.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.