Bản tin 8H: Ông Đoàn Ngọc Hải được một công ty luật mời về làm việc

Ông Đoàn Ngọc Hải.
Ông Đoàn Ngọc Hải.
TPO - Một công ty luật ở Hà Nội vừa gửi thư mời ông Đoàn Ngọc Hải về làm việc sau thông tin ông này nộp đơn xin từ chức.

Chiều 4/6, sau thông tin Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TP.HCM) Đoàn Ngọc Hải xin từ chức, một công ty luật ở Hà Nội lập tức gửi thư mời ông Hải về làm việc. Theo đó, thư mời của công ty này cho biết: “Với sự ngưỡng mộ tính cách và tài năng của anh, bằng thư này chúng tôi trân trọng kính mới anh về công tác. Hy vọng sau 2 tháng anh nghỉ ngơi, anh sẽ trở lại với công việc và hân hạnh được anh đồng hành cùng với chúng tôi”. Trước đó, chiều ngày 4/6, ông Hải xin từ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV dù mới nhận quyết định điều động vào sáng cùng ngày.


Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu hai phó chủ tịch UBND TPHCM. Chiều 4/6, bên lề cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho Tiền Phong biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TPHCM và thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết dự kiến vào chiều ngày 6/6 tới, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân sẽ trao quyết định phê chuẩn của Thủ tướng cho 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện quả bom nặng 340 kg bị tháo gỡ để lấy thuốc nổ. Ngày 4/6, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Dự án RENEW/NPA tại Quảng Trị đã phá hủy an toàn quả bom loại M117, nặng 340kg. Trước đó, ngày 3/6, Dự án RENEW/NPA nhận thông tin từ UBND xã Gio Việt, về việc phát hiện một quả bom đang bị tháo gỡ nằm trên khu đất của gia đình ông Trần Sự ở thôn Hoàng Hà, xã Gio Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Theo người dân ở thôn Hoàng Hà, khoảng 10 ngày trước, có một nhóm người lạ xuất hiện tại khu đất gia đình ông Sự. (XEM CHI TIẾT)


Nắng nóng gay gắt có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (5/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh Trung Bộ và vùng đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng từ hôm nay với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ mai, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh trung du Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16giờ. Thủ đô Hà Nội hôm nay (5/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. (XEM CHI TIẾT)


3 cháu bé tử vong do đuối nước trong ao đất bí thư xã. Chiều 4/6, người dân phát hiện 3 cháu bé gồm: N.H.K (4 tuổi), N.H.N (6 tuổi) và N.V.T (7 tuổi, cùng ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đuối nước tại khu vực ao nhà ông V.V.C. - Bí thư một xã của huyện Tân Hiệp. Ngay sau đó, người dân đã cứu vớt 3 cháu bé trên đưa đi cấp cứu nhưng cả 3 không qua khỏi, đã tử vong. Theo điều tra ban đầu, cả 3 cháu bé trên đi vào khu vực ao nhà ông V.V.C để vui chơi nhưng do không biết bơi dẫn đến đuối nước. (XEM CHI TIẾT)


Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện, ngăn chặn vụ một nhóm người ngang nhiên triệt hạ cây xanh trước số nhà 160 đường Núi Thành, quận Hải Châu vào trưa 4/6. Tại hiện trường, nhóm người bị phát hiện khi sử dụng xe cẩu BKS 43C-04028 của Công ty dịch vụ cẩu tải Quyền Văn Quý nâng gốc cây lên xe để chở đi. Cây cổ thụ bị chặt hạ là cây Cừa, có tuổi đời lâu năm, cao 7m, đường kính 120cm. Bị bắt quả tang, nhóm người này không thừa nhận hành vi, không hợp tác với cơ quan chức năng và bỏ đi. Trước đó, ngày 17/5, khi nhóm người này cắt cành và nhánh cây cổ thụ này, Công ty Công viên cây xanh phát giác lập biên bản, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm nhưng chưa co phản hồi.

Bản tin 8H: Ông Đoàn Ngọc Hải được một công ty luật mời về làm việc ảnh 1 Xe cẩu lạ bị phát giác đang chuyển cây cổ thụ trái phép. Ảnh: VTC News

Đường 10 làn xe đẹp nhất Quảng Ninh bất ngờ bị sạt lở. Sau trận mưa lớn đêm 1/6, rạng sáng 2/6, con đường 10 làn xe đẹp nhất Quảng Ninh (thuộc Dự án mở rộng QL18 đoạn từ nút giao Minh Khai đến đường Hoàng Quốc Việt, kết nối Hạ Long với tuyến cao tốc Hải Phòng - Vân Đồn) bị sạt lở nghiêm trọng vỉa hè. Vị trí sạt lở đang có xu hướng lan rộng vào lòng đường gây mất ATGT và mỹ quan đô thị. Theo quan sát, diện tích sạt lở khoảng 5-7m và sâu khoảng 1m trở ra, lộ cả chân cột đèn đường và dây cáp ngầm. Phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hạ Long cho biết, việc sửa chữa tuyến đường sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...