Bản tin 8H: Người đàn ông mang theo ảnh cưới vào khách sạn treo cổ

TPO - Tại hiện trường treo cổ tự tử của người đàn ông ở TP.HCM, công an tìm thấy một bộ ảnh cưới và thư tuyệt mệnh.

Người đàn ông mang theo ảnh cưới, treo cổ chết trong khách sạn. Khuya ngày 18/4, anh Huỳnh Ngọc Phương (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) tới thuê phòng ở lầu 2 của một khách sạn trên đường TCH 36, P.Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đến chiều 19/4, mãi không thấy khách ra khỏi phòng, chủ khách sạn đi kiểm tra thì phát hiện anh Phương đã chết trong tư thế treo cổ. Khi khám xét hiện trường, công an tìm thấy một bộ ảnh cưới của nạn nhân, một bức thư tuyệt mệnh có nội dung do cờ bạc, rượu chè nên anh Phương làm vợ con buồn rầu, muốn tìm cái chết để giải thoát.


Nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/4), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh khiến nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ. Từ nay đến 24/4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.


Gần 4.500 triệu USD làm đường sắt TP.HCM - Cần Thơ. Ngày 19/4, tại tỉnh Tiền Giang, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã cùng lãnh đạo các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bình Dương, TP.HCM nghe báo cáo của đơn vị tư vấn về điều chỉnh dự án tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ. Theo báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam, quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - TP Cần Thơ được Bộ GTVT phê duyệt năm 2013. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 4.500 triệu USD; trong đó hình thức đầu tư BOT khoảng 2.770 triệu USD, BT khoảng 1.730 triệu USD (do Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất).


Phát hiện thi thể người phụ nữ bị vùi lấp dưới giếng. Chiều ngày 19/4, trong lúc đào chiếc giếng bị vùi lấp ở thôn Yên Bình (xã Hưng Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái), người dân tá hoả phát hiện thi thể một người phụ nữ được quấn trong chiếc chăn ở dưới giếng. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ tên H. (trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) lấy chồng ở thôn Yên Bình. Gần 2 tháng nay, gia đình H. không liên lạc được với chị, người con rể cũng nói không thấy tung tích chị H. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM vừa công bố đánh giá chương trình giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt và giám sát môi trường tại thành phố năm 2018. Theo đó, nước sinh hoạt tại một số quận, huyện không đạt chuẩn, nguy cơ tái nhiễm vi sinh. Cụ thể, chương trình giám sát chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt được Trung tâm Y tế dự phòng thực hiện với 3.155 mẫu trên địa bàn thành phố. Các mẫu nước giám sát chủ yếu không đạt chỉ tiêu clo dư tại các bồn chứa nước, vệ tinh nước. Các hộ dân tại các quận 2, 7, 8, 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh phải sử dụng bồn chứa để bơm nước sử dụng vì nước máy sinh hoạt không đảm bảo chất lượng.


Đà Nẵng hơn 1.200 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài. Thành phố Đà Nẵng có hơn 8.300 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hiện vẫn còn có hơn 1.200 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài từ 3 tháng trở lên với tổng số nợ gần 150 tỷ đồng. Theo ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, nếu các đơn vị nợ bảo hiểm không chấp hành nộp bảo hiểm cho người lao động thì sẽ xem xét tiến hành thủ tục khởi kiện.


Quốc hội sẽ làm việc về các vụ bê bối gian lận thi cử. Chiều 18/4, bên lề phiên họp Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, thứ ba (23/4) tới, Ủy ban sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an về bê bối gian lận thi cử tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng muốn tại cuộc họp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải nói ra hết những vướng mắc để từ đó tìm cách giải quyết. Để Bộ không ngại ngần thông tin, cuộc họp sẽ được tổ chức kín, không mời báo chí.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.