Bản tin 8H: Mìn phát nổ lúc rạng sáng, 3 người một nhà bị thương

TPO - Một vụ nổ mìn xảy ra vào lúc rạng sáng tại Thanh Hóa khiến 3 người trong một gia đình bị thương.

Mìn phát nổ lúc rạng sáng, 3 người một nhà bị thương. Chiều tối 13/2, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận,  2h ngày 9/2 (mùng 5 Tết), gia đình ông Nguyễn Huy Liên (SN 1960, ở thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa) đang ngủ say thì bất ngờ mìn kích nổ ngay trong nhà. Hậu quả là ông Liên và hai cháu nội bị thương, nhiều đồ đạc trong gia đình bị hư hỏng.


Trưởng ban Tuyên giáo Hà Tĩnh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh. Chiều nay, 13/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 29, tiến hành bầu ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Có 47/47 đại biểu có mặt tại hội nghị đã bỏ phiếu bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt tỷ lệ 100%. (XEM CHI TIẾT)


Hai ô tô va chạm trên cao tốc, 9 người bị thương. Khoảng 16h50 ngày 13/2, tại Km200 + 200 đường cao tốc Nội Bài Lao Cai địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, xe khách Trung Kiên BKS 21B-007.53 va chạm với ô tô 7 chỗ BKS 30A-414.64. Vụ tai nạn làm 9 người trên cả hai xe ô tô bị thương và phải đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cả hai chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, túi khí ô tô 7 chỗ bung và gây ùn tắc giao thông trên một làn đường. (XEM CHI TIẾT)


Thêm một sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan. Chiều 13/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố, trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan quân đội đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan. Theo đó, Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh của Cục Gìn giữ Hoà bình Việt Nam được cử thay Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga -người vừa kết thúc nhiệm kỳ về nước, làm nhiệm vụ sĩ quan tham mưu tại Phái bộ Gìn giữ Hoà bình Việt Nam Liên hợp quốc tại Nam Sudan. (XEM CHI TIẾT)


Bắc Bộ tăng nhiệt. Hôm nay (14/2), nền nhiệt Bắc Bộ tăng khoảng 2-3 độ nữa so với ngày trước đó lên mức cao nhất ngày 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc cao hơn 28-31 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ (từ Nghệ An đến Hà Tĩnh) sáng sớm có sương mù, trưa chiều mây giảm và trời có nắng, nền nhiệt cao nhất tại khu vực này phổ biến 25-28 độ. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên thời tiết phổ biến ở trạng thái không mưa, ban ngày có nắng mạnh với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ. (XEM CHI TIẾT)


Tài xế “phê” ma túy, nhồi nhét người trên xe 42 chỗ. Khoảng 11h30 ngày 13/2, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum đã dừng và kiểm tra xe ô tô khách 42 chỗ, BKS 38B-013.10, do Trần Ngọc Yên (SN 1988, trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở quá số người quy định, 49/42 chỗ. Đồng thời tài xế Yên bị phát hiện dương tính với ma túy đá. Tổ công tác sau đó tạm giữ phương tiện, đồng thời điều xe chở khách đến TP.HCM. (XEM CHI TIẾT)


Thành phố Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại II. Ngày 13/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định về việc công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó năm 2007, thành phố Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại III. Hiện tại, thành phố Hà Tĩnh là trung tâm hành chính của tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích gần 57km2, với hơn 202.000 người dân; có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có 10 phường, 6 xã.

MỚI - NÓNG