Bản tin 8H: Kỷ luật nữ hiệu trưởng thu tiền sai quy định

Trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.L.
Trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.L.
TPO - Một nữ hiệu trưởng ở Long An bị kỷ luật vì đề ra những khoản thu sai quy định.

Ngày 8/11, đại diện UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, cho biết, vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng, do thu tiền học sinh sai quy định. Theo đại diện UBND huyện, năm học 2020 - 2021, bà Hồng chỉ đạo phụ huynh phải đóng nhiều khoản tiền sai quy định mà không thông qua đại diện cha mẹ học sinh, hội đồng trường, gồm: tiền thuê quét rác xung quanh trường, vỉa hè, khu vệ sinh, hỗ trợ kinh phí bảo trì máy, điện sử dụng cho máy lạnh, mua phân bón, cây kiểng, công trình măng non.


Theo Bản tin Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 8/11 đến 6h ngày 9/11, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, cả nước hiện có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 14.409 người. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1: 9 ca; lần 2: 11 ca; lần 3: 8 ca. Số ca tử vong do COVID-19: 35 ca; số ca điều trị khỏi: 1.070 ca.


Khoảng 3h sáng 8/11, trên QL 46 đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, tài xế Nguyễn Hữu Quang (SN 1985, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) điều khiển xe đầu kéo BKS 37C-136.22 kéo theo rơ moóc BKS 37R - 008.21 chở hàng trăm bao xi măng từ Thanh Hóa về Thanh Chương, bất ngờ mất lái, lao xuống ruộng. Vụ tai nạn làm số bao xi măng bị dồn về phía trước đè bẹp cabin. Tài xế Quang mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng sau đó dỡ hàng hóa, cẩu chiếc cabin lên và đưa tài xế đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, tài xế đã tử vong.


Tối 8/11, cư dân chung cư Hiệp Thành City - The ParkLand nằm trên đường Hoa Cúc, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM, phát hiện một bé trai khoảng 6 tuổi tử vong ở sảnh tầng 1 sau tiếng động mạnh. Theo lực lượng chức năng, bé trai rơi từ tầng 8 chung cư trên. Người dân cho biết, nạn nhân là con của một gia đình đang sống tại chung cư. Nguyên nhân ban đầu do người dân cung cấp là do cháu leo từ giường qua cửa sổ không may trượt chân rơi xuống. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4h sáng nay (9/11), tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. (XEM CHI TIẾT)


Tối ngày 8/11, trao đổi với phóng viên, ông Lương Văn Đoàn - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Hà Giang cho biết, vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, tại khu vực thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người thương vong. Theo đó, vào thời điểm trên, một chiếc xe ô tô U oát đi từ thị trấn Đồng Văn xuống thôn Bản Mồ, trên xe có 7 người đã bị lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 4 người đi cùng bị thương. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.