Bản tin 8H: Hai ông cháu tử vong thương tâm trong cửa hàng bị cháy

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VTC News
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VTC News
TPO - Hầu hết 11 ngủ trong nhà thời điểm xảy ra cháy đều thoát ra ngoài từ tầng 2 sang nhà hàng xóm, riêng ông L.D.Ư bế cháu gái 7 tuổi mắc kẹt ở tầng 1.

Theo VTC News, khoảng 2h sáng ngày 28/3, hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô của ông L.D.Ư (SN 1947, tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Do cửa hàng nhiều vật liệu dễ cháy, lửa bốc nên dữ dội. Lực lượng chức năng phải mất hơn 1 giờ mới khống chế được ngọn lửa. Vụ việc khiến ông Ư và cháu gái 7 tuổi thiệt mạng. Thi thể hai ông cháu được phát hiện ở khu vực sảnh chờ tầng 1, bị mảng bê tông lớn đè lên người. Ngoài ra, thiệt hại tài sản lên tới hàng tỷ đồng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm nay (28/3), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ và và Bắc Trung Bộ, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày hôm nay 28/3, Bắc Bộ trời chuyển mát với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 19-22 độ, vùng núi từ 17-19 độ.


Ngày 27/3, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, mưa kéo dài từ ngày 25/3 đến 26/3 trên địa bàn tỉnh đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu trên địa bàn. Ước tính tổng thiệt hại lên đến hơn 4 tỷ đồng. Dù không có thiệt hại về người nhưng mưa lớn kèm theo gió làm một cây gỗ bị đổ vào người ông Trương Văn Sòi, xã Văn Vũ (huyện Na Rì) gây thương tích nhẹ.


Ngày 27/3, tại trụ sở Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của phường Hàng Trống đã lập hồ sơ và phạt hành chính 200.000 đồng đối với chị Đặng Thị T. tại phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống vì không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chị T. là trường hợp đầu tiên tại Hà Nội bị phạt vì không đeo khẩu trang.


Bộ Y tế sáng nay (28/3) thông báo ghi nhận thêm 6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến tới thời điểm này Việt Nam có 169 bệnh nhân Covid-19. Ba ca trong số đó được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng; ca còn lại có mặt tại nhiều địa điểm như Hà Nội, Hà Giang, Huế, Hội An trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)


Cuối giờ chiều 27/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký văn bản hỏa tốc gửi các cấp, ngành thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động xe buýt từ nay đến ngày 15/4/2020. Cùng ngày, Sở GTVT TPHCM cho biết, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19, Sở tạm ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt công cộng từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 27/3, thông tin từ UBND xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, khoảng 17h ngày 25/3, anh Thò Bá Kh. (SN 1994, trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) và Xồng Y.T. (SN 2002, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) rủ nhau đến bản Cù, xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, ăn lá ngón tự tử. Hậu quả, anh K. chết tại chỗ, còn Xồng Y.T. nhiễm độc nặng, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai người được cho là tự tử vì bị cấm yếu. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.