Bản tin 20H: Su-34 Nga dội bom phá hủy pháo phản lực của IS

Bản tin 20H: Su-34 Nga dội bom phá hủy pháo phản lực của IS
TPO - Tiêm kích bom Su-34 của Nga thả bom KAB-500 diệt các khẩu pháo của phiến quân IS với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Liên quan đến vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội), sáng nay chị Vũ Thanh Hoa - người tố bị “hành” trong việc xin giấy chứng tử đã được Thanh tra mời lên để làm việc. Theo chị Hoa, tại buổi làm việc với đoàn Thanh tra công vụ của thành phố, chị Hoa và chị gái là Vũ Thanh Hằng đã tường thuật lại sự việc xin giấy chứng tử cho bố hôm 19/7 tại UBND phường Văn Miếu. "Tôi và chị gái trình bày lại toàn bộ sự việc. Chị gái tôi cũng thừa nhận có xưng "mày, tao" với cán bộ phường bởi lúc đó chị ấy có hỏi cán bộ Hiếu nhưng vị này lại không trả lời mà dán mắt vào đọc báo và hất tay sang bàn bên cạnh”, chị Hoa nói. Chị Hoa cũng cho hay, tại buổi làm việc với đoàn Thanh tra công vụ, đoàn cũng chỉ lấy thông tin, đồng thời hỏi chi tiết hơn về vụ việc hôm 19/7 chứ không đưa ra nhận xét. (Xem chi tiết)


Nguồn tin riêng của Tiền Phong chiều 27/7 cho biết, đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ vừa hoàn tất kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Theo đó, đoàn thanh tra xác định ông Quý kê khai tài sản không trung thực, không đúng so với thực tế. Còn đại diện Cục Chống tham nhũng cho biết, dự kiến trong vài ngày tới, cơ quan này sẽ công bố công khai kết luận thanh tra và kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái xem xét, xử lý trách nhiệm theo đúng thẩm quyền về quản lý cán bộ. (Xem chi tiết)


Chiều 27/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế và UBND tỉnh Hưng Yên nghe báo cáo tình hình các trường hợp trẻ mắc bệnh sùi mào gà tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Một cán bộ ngành y tế cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo ngành y tế tập trung điều trị tốt nhất cho các trẻ bị sùi mào gà tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên và không để gia đình các cháu tốn kinh phí. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm theo pháp luật. Tuy nhiên, trả lời Tiền Phong về việc Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm theo pháp luật là như thế nào, vị cán bộ này từ chối thông tin chi tiết vì liên quan tới khối nội chính.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, chiều nay (27/7) vùng áp thấp trên khu vực bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, chỉ sau 2 ngày bão Sonca quét qua Quảng Trị. Lúc 13h áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất 50 km/h (cấp 6). Với hướng đông bắc, vận tốc 5 km/h, ngày 28/7, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông đông bắc với sức gió lên 60 km/h (cấp 7). Vùng nguy hiểm cho tàu thuyền là từ vĩ tuyến 15 đến 19 độ, đông kinh tuyến 114 độ.


Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định, cho biết khoảng 14h30 ngày 27/7, xe tải chở sắn tông chết hai nam thanh niên trên  đường vào KCN Long Mỹ (xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn). Theo điều tra ban đầu, thời điểm trên, Nguyễn Vĩnh Luân (32 tuổi, ngụ phường Nhơn Bình Bình) chạy xe máy chở anh Nguyễn Đăng Hải (38 tuổi, ngụ phường Nhơn Bình) trên đường vào KCN Long Mỹ. Lúc này, xe tải BKS 77C - 133.44 do tài xế Phan Thành Dăng (22 tuổi, ngụ huyện Vân Canh) điều khiển, chạy cùng chiều phía sau bất ngờ rẽ phải và đâm vào xe máy chở anh Luân, Hải, rồi kéo lê xe máy này đi hơn 10 m, khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.


Tối 27/7, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám Đốc công an Thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt giữ Bủi Văn Minh (35 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ), nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GT- VT Cần Thơ về hành vi nhận hối lộ. Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Minh trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó chánh Thanh tra GT-VT, đã có hành vi nhận hối lộ của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ với số tiền khoảng 400 triệu đồng. 


Xảy ra xích mích tại nhà hàng trên đường Lê Quang Đạo, 1 đối tượng trong nhóm Mai Văn Lâm (1976, trú phường Kim Long) rút súng bắn vào hông trái của Trần Thành Nhân (SN 1979, trú TPHCM) khiến nạn nhân trọng thương. Công an tỉnh TT - Huế cho biết loại súng bắn anh Nhân là loại tự chế, thân và nòng ngắn, bắn đạn bi. (Xem chi tiết)

Nga có thể trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ, cũng như thu giữ tài sản của Đại sứ quán Mỹ nhằm đáp trả lệnh trừng phạt mới mà Washington có thể áp đặt lên Moscow thời gian tới. Trước đó, ngày 25/7, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu ủng hộ dự luật trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Triều Tiên, khởi đầu thuận lợi cho việc xem xét thông qua của Thượng viện. Quan chức Nhà Trắng cũng tuyên bố tán thành dự luật này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định ký đồng thuận hay phủ quyết. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/7 đã ký đạo luật liên bang phê chuẩn thỏa thuận triển khai một cụm không quân thuộc Các lực lượng vũ trang Nga ở Syria. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực pháp lý trong 49 năm và sau đó sẽ tự động được gia hạn 25 năm. Văn bản này đã được đăng tải trên trang web chính thức về các thông tin lập pháp của Nga.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/7 công bố video một tiêm kích bom Su-34 của không quân nước này không kích tiêu diệt các hệ thống pháo phản lực của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía đông thành phố Hama, Syria, theo Sputnik. Trong video, chiếc tiêm kích bom Nga sử dụng bom KAB-500 phá hủy các tổ hợp pháo của IS với độ chính xác gần như tuyệt đối, dù mục tiêu được phiến quân ngụy trang kín đáo dưới những tán cây.
MỚI - NÓNG