Bản tin 20H: Đánh bom liều chết tại Iraq, 27 người chết

Hiện trường một vụ đánh bom tại Baghdad ngày 22/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom tại Baghdad ngày 22/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các nguồn tin quân đội và cảnh sát Iraq cho biết ngày 27/10, một kẻ đánh bom liều chết đã tiến hành vụ tấn công ở ngoại ô thị trấn Jurf al-Sakhar, cách thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Nam, làm ít nhất 27 người Hồi giáo dòng Shi'ite thiệt mạng và 60 người bị thương.

Chiều 27/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở thăm và cùng chủ trì phiên họp lần thứ 7 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội. Ông Dương Khiết Trì khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng và luôn mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố hữu nghị nhân dân, xây dựng môi trường thuận lợi để phát triển quan hệ tốt đẹp, ổn định lâu dài với Việt Nam.


Chiều  27/10, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã tiến hành tái cơ cấu Tập đoàn VNPT trong đó tách Công ty thông tin di động (MobiFone) về Bộ TT&TT, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ về mô hình tổ chức và đổi tên Công ty Thông tin di động thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Việc hình thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhằm đảm bảo quy hoạch có từ 3 - 4 tổng công ty viễn thông mạnh, hình thành thế chân vạc trên thị trường viễn thông. (Xem chi tiết)


Ngày 27/10, Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific đã cung cấp dịch vụ hàng không quốc tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh – Singapore và khai trương đường bay nội địa thứ 11 giữa Hà Nội – Vinh. Sự tham gia của Jetstar trên đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh – Singapore mang đến cho hành khách thêm lựa chọn với 4 chuyến bay mỗi ngày của Jetstar Group, cao nhất trong số các thương hiệu hàng không đang khai thác trên đường bay này. (Xem chi tiết)


Sau hơn hai tháng triển khai, từ 15/7 đến 28/9, hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” đã tư vấn sức khỏe cho gần 70.000 người dân tại các khu vực có điều kiện kinh tế, đời sống còn nhiều khó khăn ở 63 tỉnh, thành. Tại các địa phương diễn ra chương trình (do Bộ Quốc phòng chủ trì), các y, bác sỹ quân y khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân; trao tặng trang thiết bị khám chữa bệnh cho 100 cơ sở y tế. (Xem chi tiết)


Giám đốc trung tâm cai nghiện bị học viên xin "đểu", chủ tịch TP HCM không dám bước xuống xe khi thấy người nghiện... còn người dân thì hoảng loạn trước thực trạng người nghiện "chưa bao giờ kinh khủng như hiện nay". Phó giám đốc Công an TP HCM Phan Anh Minh cho biết, thành phố hiện có hơn 19.000 người nghiện, tăng hơn 7.000 so với năm trước. Từ đầu năm đến nay, thành phố không đưa được người nào đi cai do vướng Luật xử lý vi phạm hành chính (ban hành ngày 1/1). (Xem chi tiết)


Khoảng 8h30 ngày 26/10, tiếng nổ lớn vang lên từ nhà ông Phạm Văn Kiên, 67 tuổi ở thôn Thuận Sơn xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông làm ông Kiên chết tại chỗ, một cháu bé khoảng 10 tuổi bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định: vụ nổ xảy ra từ một đầu đạn 105 ly. Đầu đạn này được ông Kiên chôn dưới đất để làm đe cách đây hơn 20 năm. Đầu nổ đã được tháo, nhưng trong đầu đạn vẫn còn sót thuốc nổ. Sáng 26/10, ông Kiên đào đầu đạn lên rồi cưa, khiến nhiệt phát sinh, kích nổ. (Xem chi tiết)


Kết quả thăm dò cho thấy các đảng ủng hộ phương Tây sẽ nắm quyền ở quốc hội mới của Ukraine, sau cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi khủng hoảng nổ ra hồi đầu năm. Nhóm đảng của Tổng thống Petro Poroshenko, Đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk và Đảng Tự do ở tây Ukraine đều ủng hộ châu Âu mạnh mẽ. (Xem chi tiết)


Ít nhất 4 dân thường thiệt mạng, ba người khác bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai tại tỉnh miền Đông Donetsk của Ukraine rạng sáng nay (27/10). Ông Andrei Purgin, Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho rằng: “Cuộc bầu cử đó không tự do. Nó chỉ là một trò hề mà thôi. Có những người trang bị vũ khí xuất hiện ở khắp nơi”. (Xem chi tiết)


Sau khi phá vỡ vòng kìm kẹp của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại một thị trấn chiến lược phía nam Baghdad, dân quân Hồi giáo dòng Shiite quyết định đã đến lúc rửa hận. Tại thị trấn Jurf al-Sakhar gần Baghdad, những chiến binh trong đồng phục ngụy trang xanh hét lên và chửi thề trước mặt những thành viên của nhóm Hồi giáo IS, vừa đá, đánh những người này bằng báng súng trường.  (Xem chi tiết)


Các nguồn tin quân đội và cảnh sát Iraq cho biết ngày 27/10, một kẻ đánh bom liều chết đã tiến hành vụ tấn công ở ngoại ô thị trấn Jurf al-Sakhar, cách thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Nam, làm ít nhất 27 người Hồi giáo dòng Shi'ite thiệt mạng và 60 người bị thương. Vụ tấn công trên xảy ra một ngày sau khi lực lượng an ninh Iraq đánh bật các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi khu vực này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.