Bản tin 14H: Tàu ngầm Argentina bị truy đuổi trước khi mất tích?

Lần cuối cùng các thủy thủ tàu ARA San Juan chụp ảnh tập thể trên thân tàu. Ảnh: Getty.
Lần cuối cùng các thủy thủ tàu ARA San Juan chụp ảnh tập thể trên thân tàu. Ảnh: Getty.
TPO - Chị gái của một thủy thủ trên tàu ngầm Argentina bị mất tích cho biết trước ngày sự việc xảy ra họ nhận được một tin nhắn kỳ lạ từ người em trai cho biết tàu ngầm đang bị trực thăng Anh truy đuổi, theo Dailymail.
Sáng 14/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố một số Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14 gồm: Luật Lâm nghiệp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật Thủy sản, Luật Quản lý nợ công, Luật Quy hoạch. (Xem chi tiết)

Sáng 14/12, Bộ GTVT đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết bồi thường cho nhà ở, công trình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng do quá trình thi công xây dựng các dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Thanh Hoá – Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, ước tính có khoảng 35.814 hộ dân bị ảnh hưởng với dự kiến kinh phí đền bù nằm ngoài trách nhiệm bảo hiểm do chủ đầu tư mua khoảng 166,793 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc bồi thường cho các hộ dân có nhà ở, công trình nằm ngoài phạm vi GPMB bị ảnh hưởng nêu trên tại một số dự án chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết dứt điểm, dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, làm hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. (Xem chi tiết)

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu bỏ quy định cấm cán bộ, công chức mặc quần jean áo thun ở nơi làm việc. Chỉ đạo này của ông Nguyễn Thành Phong được đưa ra tại buổi làm việc giữa Thường trực UBND TP HCM cùng Sở Nội vụ, Sở Tư pháp về dự thảo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức mới đây. Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các sở hoàn thiện dự thảo, trình ký ban hành trước ngày 25/12.


Sáng nay (14/12) áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Kai-tak. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và thuỷ văn trung ương, hồi 7h, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kai-tak di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5km. (Xem chi tiết)

Thấy chị Hoàng Ngọc H. (21 tuổi, tạm trú quận 7) đẹp lại không biết đường đi nên Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ở huyện Cần Giờ) là tài xế xe ôm đối tác của Uber đã chở chị này đến nơi vắng để giở trò đồi bại. Thực hiện xong hành vi, anh ta còn cướp tài sản của chị này.
Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang tạm giữ Khánh để điều tra hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Chị Bùi Thị Oanh (41 tuổi), chủ quán nhậu thuộc ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ (Đức Hòa, Long An) được phát hiện nằm dưới nền nhà tử vong với nhiều vết thương, tài sản trên người bị mất. Qua quá trình điều tra xác minh, cảnh sát đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Sum (23 tuổi, ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ), Phạm Minh Thông (21 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Thượng), Nguyễn Kim Ngân (22 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, cùng huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Theo phát ngôn viên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đánh chặn thành công hai vụ tấn công tên lửa của Palestine, được cho là đã phóng lên từ Dải Gaza vào tối thứ Tư (13/12, theo giờ địa phương). Ngoài ra, một tên lửa thứ 3 bắn vào Israel từ Dải Gaza cũng được quân đội nước này xác nhận, cho biết những tàn dư của tên lửa này đã đổ bộ vào Hội đồng khu vực Eshkol, nằm ở phía tây bắc của quận Nam, Israel. (Xem chi tiết)

Hai ngày sau khi yêu cầu rút quân khỏi Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin trình lên Hạ viện dự luật chuyển đổi cơ sở tiếp nhiên liệu hải quân Tartus ở Syria, thành một căn cứ hải quân hoàn chỉnh. RT đưa tin, dự luật ghi rõ, quá trình phát triển này sẽ kéo dài 49 năm, cho phép Hải quân Nga tiếp cận lãnh hải và các cảng quân sự khác nhau của Cộng hòa Ả Rập Syria. (Xem chi tiết)

Truyền thông Canada đưa sáng 14/12 (giờ Việt Nam), một máy bay chở 25 người đã bị rơi ở miền Nam nước này, khiến nhiều người bị thương. Máy bay gặp nạn là máy bay ATR-42 thuộc hãng hàng không West Wind, chở 22 hành khách cùng 3 thành viên phi hành đoàn. Địa điểm máy bay bị rơi cách chưa đầy 1 km so với sân bay Fond-du-Lac, thuộc tỉnh Saskatchewan - nơi máy bay vừa cất cánh. Hiện chưa có thông báo nào cho thấy có người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


Dailymail ngày 13/12 đưa tin, cô Jesica Medina, chị gái của Roberto Daniel Medina, 1 trong 44 thủy thủ mất tích trên tàu ngầm ARA San Juan của Argentina, thông báo cô nhận được tin nhắn lạ kỳ từ người em trai trước ngày tàu ngầm mất tích. Anh Roberto chia sẻ trong tin nhắn rằng tàu ngầm ARA San Juan ngày 3/11 đã di chuyển tới gần đảo Falkland và trực thăng của lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đã truy đuổi họ. “Vào ngày thứ 2, một trực thăng của Anh đã đuổi theo tàu ngầm và hôm qua thì là tàu Chile. Quá nhiều điều đã xảy ra”, anh Roberto viết.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.