Bản tin 14H: Sự thật vụ bắt Phó ban tổ chức Quận ủy

Công an khám nghiệm chiếc xe do anh Thành điều khiển và bị đâm chết ngay trên xe
Công an khám nghiệm chiếc xe do anh Thành điều khiển và bị đâm chết ngay trên xe
TPO - Theo thông tin ban đầu, ông Lê Trung Kiên là đồng nghiệp với vợ của ông Văn và bản thân Kiên chơi thân với Bình từ nhỏ nên khi biết ông Văn có mâu thuẫn với ông Thành, Kiên đã “chắp mối” cho Văn và Bình gặp nhau. Từ những mối quan hệ trên, vụ trọng án đã xảy ra vào sáng ngày 5/8.

Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bước đầu đã làm rõ vai trò liên quan của ông Lê Trung Kiên (SN 1971, Phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy – Hà Nội) trong vụ án mạng xảy ra tại đường Phạm Văn Đồng. Theo thông tin ban đầu, ông Lê Trung Kiên là đồng nghiệp với vợ của ông Văn và bản thân Kiên chơi thân với Bình từ nhỏ nên khi biết ông Văn có mâu thuẫn với ông Thành, Kiên đã “chắp mối” cho Văn và Bình gặp nhau. Từ những mối quan hệ trên, vụ trọng án đã xảy ra vào sáng ngày 5/8. (Xem chi tiết


Khoảng 17h chiều 10/8, tại km 1101+300 trên tuyến đường sắt Bắc Nam (khu gian Tân Vinh - Diêu Trì), thuộc địa bàn thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (Bình Định), đã xảy ra một tường hợp tự tử bằng cách lao vào đoàn tàu hỏa đang chạy. Đoàn tàu SE 21 đang chạy theo hướng Bắc - Nam đến khu vực này thì bất ngờ có một nam thanh niên đi bộ lao tới nhảy vào giữa đường đường ray ngay trước đầu máy. Do khoảng cách quá gần nên đoàn tàu đã không kịp thắng và đã kéo lê nam thanh niên đi khoảng 200 mét. Người thanh niên đã bị đoàn tàu nghiền nát.


Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh do virus Ebola, Tổng cục Du lịch đã chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động du lịch nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho du khách và nhân lực của ngành du lịch, tránh lây lan dịch ra cộng đồng. Tổng cục Du lịch đề nghị các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cân nhắc, tạm dừng việc đưa khách đi du lịch đến các nước đang bùng phát dịch bệnh Ebola (Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigieria).


Để đảm bảo nhu cầu đi lại vào dịp Quốc khánh (2/9) tới đây, các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ tăng cường các phương tiện và có phương án điều động, giải tỏa khách trong những ngày cao điểm. Ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, hiện tại các đơn vị kinh doanh vận tải đã có các phương án phục vụ tốt nhất cho hành khách.


Ngày 10/8, lực lượng hải quan sân bay Nội Bài đã phát hiện một vụ vận chuyển hơn 6,5kg ma túy vào Hà Nội qua đường hàng không. Khoảng 15 giờ 30 ngày 10/8, trong quá trình làm thủ tục cho hành khách đi trên chuyến bay VN 593, đường bay từ Hong Kong về Nội Bài, lực lượng hải quan đã phát hiện qua hình ảnh máy soi chiếu hành lý của hành khách Đinh Dác Khánh mang theo 6 chiếc hộp có chứa 1,984kg là ma túy tổng hợp thuộc nhóm AST, 8 hộp còn lại chứa 4,572kg bột có phản ứng cocaine.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/8 cho biết Moskva đang đàm phán với Ukraine, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) và Liên hợp quốc về vấn đề chuyển viện trợ nhân đạo tới miền Đông Ukraine đồng thời hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận liên quan càng sớm càng tốt. Theo ông Lavrov, nhiệm vụ ưu tiên của Nga hiện nay là đạt được thỏa thuận với Ukraine, ICRC và các tổ chức nhân đạo quốc tế của Liên hợp quốc về cung cấp khẩn cấp hàng viện trợ nhân đạo tới các khu vực Lugansk và Donetsk.


Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết Washington "hoàn toàn ủng hộ" Tổng thống Iraq Fouad Masoum với tư cách là người bảo vệ Hiến pháp Iraq. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tố cáo ông Masoum vi hiến. Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình ở Iraq và giữ liên lạc với ban lãnh đạo nước này.


Dự kiến vào ngày 21 hoặc 22/8, NLA sẽ triệu tập một phiên họp để bầu chọn Thủ tướng mới của Thái Lan sau khi kết thúc việc thảo luận về ngân sách cho năm tài chính 2015. Tướng Prayuth được cho là có nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan bởi hầu hết các thành viên trong NLA hiện nay đều tỏ ra ủng hộ ông này và khẳng định tướng Prayuth là ứng cử viên thích hợp cho vị trí điều hành đất nước trong giai đoạn này.


Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã kết thúc chuyến du lịch nước ngoài và trở về Bangkok vào lúc 10 giờ tối 10/8, theo đúng giao hẹn của chính quyền quân sự Thái Lan - cho phép bà rời Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 21/7 đến 10/8. Sự trở lại của bà Yingluck đã xóa tan mọi nghi ngờ về việc bà có thể lợi dụng cơ hội trên để trốn khỏi Thái Lan, trong bối cảnh người từng là nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đang chịu nhiều cáo buộc về chính sách cầm quyền.


Cảnh sát Honduras cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, trong vụ nổ súng xảy ra ngày 9/8 tại một cửa hàng rượu ở ngoại ô thủ đô Tegucigalpa. Nhà chức trách cho biết một băng nhóm gồm khoảng 10 tên trên một ôtô và hai xe máy mang theo vũ khí tới một cửa hàng rượu đông khách tại khu phố Las Torres và nổ súng.  Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của vụ xả súng và danh tính những kẻ phạm tội.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.