Ban quản lý chợ ra phố bắt hàng rong: Làm sai, sẽ tổ chức thanh tra toàn diện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà cho rằng, việc Ban quản lý chợ Tứ Hạ ra ngoài đường phố làm thay nhiệm vụ của lực lượng khác là sai, UBND thị xã sẽ lập đoàn thanh tra toàn diện về công tác quản lý, hoạt động tài chính của đơn vị này.

Ngày 7/3, thông tin từ UBND thị xã Hương Trà cho biết, xã sẽ lập đoàn thanh tra công tác điều hành, quản lý tài chính đối với Ban quản lý chợ Tứ Hạ, sau khi một nhóm người quản lý chợ bị báo chí, dân địa phương phản ánh có dấu hiệu lạm quyền.

Ban quản lý chợ ra phố bắt hàng rong: Làm sai, sẽ tổ chức thanh tra toàn diện ảnh 1

Tiểu thương choáng ngã sau khi nhóm người của Ban quản lý chợ Tứ Hạ ra phố xử lý, cưỡng chế xe bán hàng rong của chị này

Ban quản lý chợ ra phố bắt hàng rong: Làm sai, sẽ tổ chức thanh tra toàn diện ảnh 2

Theo lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà, Ban quản lý chợ Tứ Hạ ra đường xử lý hàng rong thay cho lực lượng quản lý trật tự đô thị, công an, chính quyền phường là sai

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm 4 người thuộc Ban quản lý chợ Tứ Hạ có dấu hiệu lạm quyền, ra khỏi khu vực mình được giao quản lý để cưỡng chế người dân bán hàng rong trên đường phố khiến nhiều người bức xúc.

Vụ việc xảy ra tại vỉa hè giao lộ Nguyễn Khoa Minh - Nguyễn Khoa Thuyên (tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà).

Thời điểm trên, một phụ nữ tên là Hoàng Thị Thu Hải (38 tuổi, ngụ xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) đến bày bán hàng rong có dấu hiệu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vi phạm trật tự đô thị cạnh Trường mầm non Tứ Hạ (đường Nguyễn Khoa Thuyên).

Ban quản lý chợ ra phố bắt hàng rong: Làm sai, sẽ tổ chức thanh tra toàn diện ảnh 3

Không chỉ cưỡng chế, dịch chuyển hàng hóa, Ban quản lý chợ còn thu giữ xe hàng rong bán ngoài đường phố, đưa vào bên trong chợ với lý do để "vận động" tiểu thương vào buôn bán

Ban quản lý chợ ra phố bắt hàng rong: Làm sai, sẽ tổ chức thanh tra toàn diện ảnh 4

Khu vực xảy ra vụ việc là vỉa hè đường Nguyễn Khoa Minh, cạnh Trường mầm non Tứ Hạ, không liên quan đến không gian chợ Tứ Hạ

Khi đang bán hàng, chị Hải bị một nhóm bốn người thuộc Ban quản lý chợ Tứ Hạ, gồm ông Trần Quang Bình - Trưởng ban cùng kế toán, nhân viên, bảo vệ của đơn vị này đến cưỡng chế, kiểm đếm, phân loại và dịch chuyển lượng lớn hàng trái cây, hoa quả của chị Hải; cưỡng chế thu giữ chiếc xe bán hàng rong của chị Hải đưa vào bên trong chợ Tứ Hạ.

Trong khi bị cưỡng chế, chị Hải bất ngờ bị choáng, ngã đập đầu xuống đất nằm bất động nhiều phút. Tuy nhiên nhóm người thuộc Ban quản lý chợ Tứ Hạ vẫn thản nhiên kiểm đếm, dịch chuyển hàng hóa và thu giữ xe đẩy của chị Hải mà không có động thái sơ cứu hay hỗ trợ nạn nhân.

Nạn nhân chỉ được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) từ sự phối hợp hỗ trợ của lực lượng công an phường và người dân địa phương.

Ban quản lý chợ ra phố bắt hàng rong: Làm sai, sẽ tổ chức thanh tra toàn diện ảnh 5

Nạn nhân chỉ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) từ sự phối hợp hỗ trợ của công an và người dân

Ban quản lý chợ ra phố bắt hàng rong: Làm sai, sẽ tổ chức thanh tra toàn diện ảnh 6

Vụ việc khiến dư luận bức xúc

Ban quản lý chợ ra phố bắt hàng rong: Làm sai, sẽ tổ chức thanh tra toàn diện ảnh 7

Từ vụ việc này, lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà quyết định cho thanh tra toàn diện về công tác quản lý, hoạt động tài chính đối với Ban quản lý chợ Tứ Hạ

Theo một vị lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà, hành vi nêu trên của nhóm người thuộc Ban quản lý chợ Tứ Hạ là “tầm bậy”, không đúng chức năng, nhiệm vụ.

“Công việc đảm bảo trật tự đô thị, xử lý lấn chiếm lòng, lề đường để bán hàng rong là của lực lượng quản lý đô thị, công an và chính quyền. Ban này quản lý chợ thì thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong khuôn khổ được giao, chứ ra ngoài đường làm thay nhiệm vụ của lực lượng khác là tầm bậy rồi”, ông Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, nhìn nhận.

Sau khi vụ việc xảy ra, cùng với việc chỉ đạo cơ quan liên quan làm rõ những vấn đề người dân phản ánh, lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà quyết định cho thanh tra toàn diện về công tác quản lý, hoạt động tài chính đối với Ban quản lý chợ Tứ Hạ.

MỚI - NÓNG