Bán ma túy để kiếm tiền mở shop quần áo

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Kim Hà.
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Kim Hà.
TPO - Tại tòa bị cáo khai, vì muốn có vốn mở shop bán quần áo nên đã mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh đem về Cần Thơ bán cho các tụ điểm, quán bar, vũ trường,...

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm các bị cáo Tô Thành Nghiệp (26 tuổi), Dương Quách Nguyên (26 tuổi), Huỳnh Thị Thu Vân (21 tuổi) cùng ngụ tại Cần Thơ; Nguyễn Hữu Thọ (33 tuổi), Lâm Văn Hận (28 tuổi), Nguyễn Tấn Hậu(33 tuổi), Lâm Di Khang (18 tuổi) cùng ngụ tại Vĩnh Long về các tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy. Sáng nay 26/6, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt các bị cáo trên với tổng mức án 34 năm tù giam.

Cụ thể, Nghiệp lĩnh 16 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu, Nguyên 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo Khang 1 năm tù, Vân 2 năm tù, Thọ và Hận mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù, Hậu 3 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2017, Nghiệp tổ chức đường dây mua bán ma túy. Cụ thể, y mua ma túy tổng hợp của người tên Long (không rõ nhân thân) ở TP Hồ Chí Minh, người này sẽ gửi qua dịch vụ xe khách về Cần Thơ cho Nghiệp mỗi khi bị cáo có nhu cầu.

Số “hàng trắng” mua được, Nghiệp đem bán cho các con nghiện ở các tụ điểm của vũ trường, quán bar, các tuyến đường Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Văn Khéo, Cồn Khương…tại Cần Thơ tổng cộng 35 lần, với tổng trọng lượng là hơn 52g, thu lợi bất chính khoảng 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nghiệp còn thuê các bị cáo Nguyên, Vân, Thọ, Hận, Hậu Khang mang ma túy đi giao cho khách.

Đến 23 giờ ngày 1/1/2018, Nghiệp và đồng bọn bị cảnh sát ma túy bắt quả tang tại đường Phạm Ngọc Thạch (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khi đang mang ma túy đi giao.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp phạm tội từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về ma túy. Do đó đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên để răn đe chung trong xã hội.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.