Bán kết World Cup 2022: Argentina sẽ phải chơi khác trước Croatia

0:00 / 0:00
0:00
TP - Croatia càng thi đấu càng chứng tỏ họ là đối thủ đáng gờm đến mức nào. Ngoài sự chắc chắn và kỷ luật, Croatia còn sở hữu tinh thần thi đấu của những chiến binh. Argentina được đánh giá là “có đôi chút lợi thế”, nhưng để cụ thể lợi thế đó là gì thì chẳng ai đưa ra lý do thuyết phục ngoài việc đại biểu Nam Mỹ sở hữu Lionel Messi.
Bán kết World Cup 2022: Argentina sẽ phải chơi khác trước Croatia ảnh 1
Các cầu thủ Croatia là chướng ngại khó nhằn cho Messi và đồng đội trên đường đến trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: AFP

Từ đầu giải, đội bóng của HLV Scaloni vẫn luôn trung thành với lối chơi dùng áp lực tầm cao xung trận. Lối chơi này mang lại cho họ hiệu quả sau cú sốc đầu tiên trước Saudi Arabia.

Tuy nhiên, gây sức ép cường độ lớn đòi hỏi nền tảng thể lực dồi dào và sự đồng bộ của đội hình. Những đối thủ như Mexico, Ba Lan, Australia hay Hà Lan không giống Croatia. Họ yếu hơn Argentina trong tất cả các chỉ số. Ngay cả Hà Lan - đội bóng vừa tạo ra kịch tính đầy tranh cãi với thầy trò HLV Scaloni cũng thi đấu nhợt nhạt, không có gì đặc sắc. Họ chỉ vùng lên khi Argentina mắc sai lầm trong việc bố trí nhân sự và sơ sảy trong những phút cuối.

Croatia toàn diện hơn các đội bóng Argentina từng gặp. Nhưng đáng nói, họ hay hơn, nguy hiểm hơn sau từng trận. Nếu để nói về các thử thách, Croatia đã vượt qua thử thách ở vòng knockout lớn hơn Argentina, đặc biệt là cuộc đọ sức với Brazil tại tứ kết.

Croatia đồng đều ở cả ba tuyến và có những ngôi sao “xương sống” đang đạt phong độ rất cao trong đội hình như thủ môn Livakovic, trung vệ trẻ Gvardiol, bộ tứ giàu kinh nghiệm Luka Modric - Brozovic - Perisic - Kovacic. Những nhân tố này đã giúp Croatia tạo được sự cân bằng trong cả công lẫn thủ.

Argentina trận này không có sự phục vụ của hậu vệ trái Marcos Acuna và hậu vệ phải thường vào sân thay người Montiel vì thẻ phạt. Trong khi đó, tình hình sức khoẻ của tiền vệ Rodrigo De Paul cũng chưa rõ có đảm bảo hay không. Đây là hai mắt xích vô cùng quan trọng khi Argentina áp dụng lối chơi gây áp lực tầm cao. Một khi thiếu sự đồng bộ giữa các tuyến, Argentina sẽ rất dễ bị phản đòn vào chính lỗ hổng mà họ vô tình tạo ra.

Nhiều khả năng, HLV Scaloni sẽ áp dụng đội hình với ba trung vệ như trận gặp Hà Lan nhưng không đẩy cao hai vị trí hậu vệ biên như thường lệ. Khu trung tuyến của họ cũng phải chơi thấp hơn để giữ cự li đội hình và việc tấn công, tạo ra những đột biến vẫn phải dựa vào Lionel Messi.

Thêm nữa, trong các phương án phòng ngự, Argentina phải chú trọng đến các tình huống không chiến. Trận trước, chỉ hơn 15 phút chơi bóng bổng tối đa, Hà Lan (vốn chẳng có bài vở gì) đã tạo ra vô vàn khó khăn cho Argentina. Hàng thủ tầm vóc hạn chế của họ đang là yếu tố giúp các đối thủ nghiên cứu, khai thác.

Giải pháp để chống không chiến của Argentina hiện nay không thể là nhân sự. Bởi họ chẳng thể bổ sung cầu thủ nào vào danh sách hiện có. Cho nên, hợp lí nhất là các cầu thủ đá biên và hàng tiền vệ của Argentina phải chơi áp sát (khi bóng được Croatia đẩy xuống phần sân nhà), ngăn chặn đối thủ dốc biên tạt bóng bổng vào trung lộ.

Argentina không có tiền đạo dự phòng tốt

Hôm qua, nhiều tờ báo Argentina có những bài viết cảnh báo đội nhà rằng Croatia là đối thủ lớn nhất mà họ gặp phải. Nhưng trong các phương án ghi bàn, họ không thể mãi trông chờ vào Messi toả sáng. Vấn đề lớn nhất hiện nay của HLV Scaloni là ông chỉ còn một lựa chọn duy nhất là Julian Alvarez để tin dùng. Cầu thủ trẻ đang khoác áo Man City chơi vô cùng nỗ lực, thể hiện được tinh thần chiến đấu tốt. Nhưng với chiến thuật trung phong độc nhất mà Argentina đang áp dụng, Alvarez sẽ khó lòng đủ thể lực cả trận.

Trên băng ghế dự bị, HLV Scaloni còn Dybala, Lautaro Martinez, nhưng một cầu thủ dính chấn thương chưa thi đấu phút nào, một cầu thủ sở hữu phong độ tệ chẳng kém đàn anh Gonzalo Higuain trong quá khứ. Nên nếu Alvarez phải rời sân hoặc bế tắc, chuyện thay người với Argentina chỉ dừng lại ở mức “thế chỗ”. Với các đội bóng lớn khác, sức mạnh của họ đôi khi nằm ở băng ghế dự bị. Cầu thủ vào sau có khi còn hay hơn cầu thủ đá chính. Argentina tiếc là không có điều đó ở thời điểm này.

Thế nên, trước cuộc đọ sức mà người ta gọi là “cơ hội thế kỷ” dành cho Messi và các đồng đội, Argentina đang phải đối mặt rất nhiều khó khăn. Chỉ hy vọng là họ đủ mạnh mẽ để vượt qua, và Chúa thêm một lần tạo cơ hội cho Messi như từng ưu ái cho Diego Maradona ở World Cup 1986.

MỚI - NÓNG