Bàn giao Bộ tư lệnh 86 về trực thuộc Bộ Quốc phòng

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chứng kiến ký bàn giao giữa các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu và Bộ tư lệnh 86.
Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chứng kiến ký bàn giao giữa các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu và Bộ tư lệnh 86.
Sáng 30/3, Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì Hội nghị bàn giao Bộ tư lệnh 86 từ Bộ Tổng Tham mưu về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị có đại biểu Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh 86.

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng và Bộ tư lệnh 86 đã thống nhất các nội dung biên bản bàn giao, bàn giao theo hình thức nguyên trạng, đồng bộ. Bộ tư lệnh 86 là đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng; tổ chức Đảng trực thuộc Quân ủy Trung ương; hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, biên chế của đơn vị mới từ ngày 1/4/2018. 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Hương nhấn mạnh vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Bộ tư lệnh 86 trong sự phát triển mới của Quân đội. Công tác bàn giao phải cụ thể, tỉ mỉ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; tạo điều kiện để sau bàn giao, Bộ tư lệnh 86 triển khai nhiệm vụ hiệu quả. Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo Bộ tư lệnh 86 ổn định tổ chức, biên chế, tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng các tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo Theo QĐND
MỚI - NÓNG