Bàn giao 3 căn nhà cho trò nghèo hiếu học và trẻ mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
Trao nhà mới và trao quà cho gia đình cháu Trần Ngọc Gia Quỳnh
Trao nhà mới và trao quà cho gia đình cháu Trần Ngọc Gia Quỳnh
Ngày 20/5, Quỹ Trò nghèo Vùng cao trên Tây Nguyên cùng Nhóm bạn Từ Tâm đã khánh thành 3 căn nhà xây tặng hộ nghèo, học sinh vượt khó tại huyện Krông Ana và TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, căn nhà Đại đoàn kết với chi phí xây dựng khoảng 150 triệu đồng được giao cho mẹ con cháu Nguyễn Đình Quyết, học sinh nghèo hiếu học lớp 9A4 trường THCS Nguyễn Trãi. Quỹ Trò nghèo Vùng cao cũng đã hỗ trợ mẹ con cháu Quyết 30 triệu đồng mở quán bán tạp hóa, tạo nguồn thu nhập.

Nhà Nhân ái với chi phí xây dựng khoảng 250 triệu đồng được giao cho gia đình cháu Trần Ngọc Gia Quỳnh, lớp 11A3 trường THPT Phạm Văn Đồng. Nhà Quỳnh và Quyết cách nhau gần 1km, ở cùng thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Đây là 2 gương sáng về hiếu học, hiếu thảo, đã được trao suất học bổng đặc biệt trong Chương trình Học bổng Đọt Chuối Non báo Tiền Phong lần thứ 14.

Chiều cùng ngày, căn nhà Nhân ái chi phí xây dựng khoảng 70 triệu đồng được thầy thuốc Khăm Phết Lào bàn giao cho mẹ con bà H’Biết Êban tại xã Ea Tu- TP Buôn Ma Thuột. Mẹ con bà H’Biết nuôi 2 cháu nhỏ nhưng thu nhập rất bấp bênh, không sửa được nơi cư trú dột nát.

Trước đó, ngày 7/5/2021 căn nhà Nhân ái xây tặng ông Bàn Văn Hải và 3 con nhỏ mồ côi mẹ ở thôn Cư Ea Lang xã Ea Sô, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cũng đã được bàn giao.

Tổng kinh phí xây nhà và hỗ trợ 4 gia đình gia cảnh đặc biệt khó khăn này khoảng nửa tỉ đồng, bà Hoàng Thiên Nga - nguyên Trưởng đại diện Văn phòng báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên và thầy thuốc Khăm Phết Lào vận động, kết nối.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.