Bản đồ dịch Covid-19 là không chính xác

Bản đồ dịch Covid-19 không chính xác trên mạng. Ảnh chụp màn hình
Bản đồ dịch Covid-19 không chính xác trên mạng. Ảnh chụp màn hình
TPO - Bản đồ về dịch Covid-19 với hàng chục trường hợp ở các quận huyện của Hà Nội là không chính xác. Theo một số chuyên gia công nghệ thông tin, đây là tính năng tự khai báo thông tin của người dùng mà Google maps cho phép (tính năng Google my maps).

Nhiều người dùng mạng xã hội ngày 8/3, đã chia sẻ bản đồ dịch Covid-19 tại Hà Nội. Đáng chú ý, theo bản đồ này, các địa điểm được đánh dấu rất nhiều, lên tới vài chục địa điểm trải rộng ra nhiều quận, huyện như: Ba Đình, Tây Hồ, Long Biên, Gia Lâm, Đống Đa, Hoàng Mai, Ứng Hoà...

Nội dung mô tả trên bản đồ như sau: “STUDIO 3G CỘNG lưu ý các địa chỉ cần thận trọng, không nên đến (trừ trường hợp thật cần thiết) - Đó là nơi ở/làm việc của những người chịu ảnh hưởng từ ca bệnh của N.H.N (bệnh nhân thứ 17 đã nhiễm Covid-19). Hiện nay, các địa điểm này đã và đang được cơ quan hữu trách xác định, khoanh vùng để tiến hành khử khuẩn”.

Về việc này, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, bản đồ này là không chính xác. Các thông tin chỉ dựa trên suy đoán

Ông Cảm nói rõ: “Hà Nội mới chỉ phát hiện 4 ca dương tính với COVID-19. Thành phố cũng thường xuyên cập nhật, công khai minh bạch thông tin tình hình dịch bệnh. Tất cả các ca nhiễm đều được công bố công khai, kịp thời. Bản đồ này không chính xác, gây hoang mang dư luận. Người dân nên theo dõi thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền, báo chí chính thống không nên tin vào bản đồ này”.

Theo một số chuyên gia công nghệ thông tin, đây là tính năng tự khai báo thông tin của người dùng mà Google maps cho phép (tính năng Google my maps), vì vậy, độ chính xác không cao. Người dùng Google có thể sử dụng chức năng này để tự đánh dấu, khiến mọi người nghĩ đây là các địa điểm có nguy cơ cao về dịch COVID-19, trong khi đây là những thông tin không chính thống, gây hoang mang cho cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...