Ban Dân Y TƯ cục miền Nam nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Dân Y Trung ương cục miền Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Dân Y Trung ương cục miền Nam
TPO - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng Toàn dân, sáng 19/12, tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, Bộ Y tế và Câu lạc bộ Truyền thống Dân Y miền Nam tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Dân Y Trung ương cục miền Nam.

Theo PGS.TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm CLB Ban dân Y Trung ương cục miền Nam, từ những ngày đầu thành lập, Thường vụ Trung ương cục đã chỉ thị và giao nhiệm vụ công tác y tế cho Ban dân Y miền Nam. Theo đó, Ban dân Y miền Nam phải tích cực xây dựng 1 nền y tế theo đường lối đại chúng, khoa học, tiến bộ và lành mạnh trên cơ sở tự lực cánh sinh, dựa vào khả năng của quần chúng. Ngoài ra, nỗ lực củng cố và phát triển công tác y tế, từng bước khẩn trương và vững chắc, kịp thời đáp ứng nhu cầu của cuộc đấu tranh cách mạng, phục vụ cán bộ, bộ đội, quần chúng nhân dân, chủ yếu là quần chúng lao động, bảo đảm chiến đấu và sản xuất.

Nhiều thành tựu đã được thực hiện trong quá trình đầy khó khăn gian đó như sản xuất các loại thuốc cảm cúm thông thường, sản xuất Subtilis thuốc trị đường ruột, vaccin tả để cung cấp cho các bệnh viện, quân đội và cơ quan cùng căn cứ, tổ chức bắt muỗi ban đêm để làm nghiên cứu về phòng chống sốt rét,… quản lý kho thuốc dù có di chuyển nhưng không để thuốc bị bể, nhiều lần bị ném bom nhưng không trúng kho thuốc, tiếp nhận dụng cụ và thuốc được chi viện từ miền Bắc vào an toàn…

Ban Dân Y TƯ cục miền Nam nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ảnh 1 Đây là phần thưởng cao quý đối với Ban Dân Y trung ương cục miền Nam

Hôm nay, các thế hệ thầy thuốc rất vui mừng vì đây là sự ghi nhận, đánh giá đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với Ngành Y tế trong sự nghiệp chăm lo sức khỏe, cứu chữa thương bệnh binh suốt thời kỳ khó khăn nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Phát biểu tại lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, lịch sử 74 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội ta gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc. Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước vô cùng ác liệt, giai đoạn này bộ máy chính quyền Sài Gòn Ngô Đình Diệm thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt, nhằm khủng bố, bắt bớ, lập ấp chiến lược, đàn áp phong trào cách mạng miền Nam. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị quyết định thành lập Trung ương cục miền Nam để trực tiếp chỉ đạo cách mạng  miền Nam.

Tiếp sau đó Trung ương cục lần lượt thành lập 24 đơn vị đảm nhiệm từng nhiệm vụ khác nhau, trong đó có Ban Dân y Trung ương cục miền Nam. Nhiệm vụ của Ban Dân y là tổ chức chăm lo sức khỏe, phối hợp với quân y tổ chức cấp cứu thương binh và đồng bào vùng tạm chiếm theo mô hình tại chỗ, cơ động; đào tạo cán bộ y tế nhiều trình độ khác nhau, sản xuất thuốc, vắc xin trang thiết bị đơn giản..., nhằm bảo đảm cung cấp đủ và kịp thời cho việc cứu chữa thương bệnh binh.

Thay mặt Thành ủy và UBND TP, Bí thư Thành ủy chúc mừng Ban Dân y miền Nam và cho rằng cán bộ Ngành y tế VN hãy ra sức học tập, trao dồi  nghề nghiệp, đạo đức của người thầy thuốc  thực  lời  dạy của Hồ Chủ Tịch : “Lương y như Từ mẫu” nhằm tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng để Ngành y tế ngày một phát triển ngang tầm với các nước khu vực và trên thế giới.

Sự ra đời của Ban Dân Y Trung ương cục miền Nam gắn liền với cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước vô cùng khó khăn, gian khổ… nhưng với tinh thần vì bệnh nhân và chiến sĩ thân yêu, cán bộ y tế quân dân y đã vượt qua mọi trở ngại để chăm sóc thương binh sớm lành bệnh, trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu.Nội dung chú thích, diễn giải...

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.