Bãi rác khủng nổi lửa từ đêm này qua đêm khác: Chính quyền vào cuộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau bài "Bãi rác khủng nổi lửa từ đêm này qua đêm khác ở Hà Nội" đăng ngày 19/12/2022, UBND phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã vào cuộc xử lý. Theo người dân, hiện không còn hiện tượng đốt rác và có thư cảm ơn gửi tới tòa soạn báo Tiền Phong. 

Cụ thể, trong nội dung báo cáo của UBND phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội gửi phòng văn hóa thông tin quận Thanh Xuân, Hà Nội để trả lời phản ánh trong bài "Bãi rác khủng nổi lửa từ đêm này qua đêm khác ở Hà Nội" được đăng trên báo Tiền Phong, có nêu: Vào các ngày 13 và 15 tháng 12, UBND phường Khương Đình đã xác minh, lập biên bản và xử phạt hành chính người đốt rác, yêu cầu người đốt ký cam kết về việc không tái phạm.

Ngoài ra, ngày 21/12, UBND phường phối hợp Ban quản lý dự án- đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, Hà Nội để kiểm tra hiện tượng đốt rác quanh khu vực đường 2.5, không để phát sinh vi phạm và tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn.

Bãi rác khủng nổi lửa từ đêm này qua đêm khác: Chính quyền vào cuộc ảnh 1

Bãi rác đã ngừng đốt, trả lại không khí trong lành cho người dân.

Bên cạnh đó, người dân ở gần khu vực đốt rác có thư cảm ơn gửi về báo Tiền Phong. Trong thư, người dân rất vui mừng, nhờ báo Tiền Phong phản ánh vấn nạn đốt rác đã xảy ra từ lâu ở khu vực, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người và môi trường đã được giải quyết.

Bãi rác khủng nổi lửa từ đêm này qua đêm khác: Chính quyền vào cuộc ảnh 2
Bãi rác khủng nổi lửa từ đêm này qua đêm khác: Chính quyền vào cuộc ảnh 3
Bức thư của một người dân cạnh bãi rác bất thường này gửi về tòa soạn báo Tiền Phong.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.