Bác sĩ Nhật Bản treo thưởng 64.000 USD tìm người tiểu tiện vào đền Yasukuni

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dư luận Nhật Bản đang cực kỳ phẫn nộ sau khi xuất hiện video trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông đang tiểu tiện và phun từ “toilet” (nhà vệ sinh) lên cây cột của ngôi đền Yasukuni ở Tokyo.
Bác sĩ Nhật Bản treo thưởng 64.000 USD tìm người tiểu tiện vào đền Yasukuni ảnh 1

Phía trước đền Yasukuni. (Ảnh: Wikipedia)

Phẫn nộ trước hành động bị coi là xúc phạm ngôi đền thờ những người tử trận trong chiến tranh, một doanh nhân ở Tokyo treo giải thưởng trị giá 10 triệu yen (63.960 USD) cho bất kỳ ai có thể giúp đưa nghi phạm ra trước công lý.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 1/6, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Katsuya Takasu, người sáng lập Takasu Clinic, treo thưởng 5 triệu yen, sau đó tăng gấp đôi tiền thưởng vào ngày hôm sau. Ông cho biết ông sẽ rất vui khi được chuyển tiền ra nước ngoài nếu nghi phạm bị bắt ở quốc gia khác.

Hình vẽ bậy được phát hiện trên cây cột hôm 1/6. Hai tờ giấy có dòng chữ "Mọi người trên thế giới, đoàn kết lại" và "Nhưng không phải các người" bằng tiếng Trung cũng được tìm thấy gần bức tượng giám hộ trong khuôn viên ngôi đền.

Người đàn ông đã rời Nhật Bản ngay ngày hôm sau, các nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết.

Video được đăng lên trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông tự giới thiệu là "Đầu sắt" có vẻ đang đứng tiểu tiện vào cột đá, sau đó phun sơn màu đỏ để tạo thành từ "toilet".

Trong phần đầu video, người này phản đối việc xả nước nhiễm xạ (đã qua xử lý) từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương: "Đối mặt với việc Chính phủ Nhật Bản cho phép xả nước thải hạt nhân, chúng ta không thể làm gì sao?"

“Không, tôi sẽ cho họ xem chút màu sắc”, anh ta nói.

Cảnh sát Tokyo đang điều tra, tin rằng sự việc có cả những người khác tham gia, bao gồm người quay phim.

Ngôi đền Yasukuni là nguồn gốc dẫn đến nhiều lần căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản với các nước châu Á khác. Các vị tướng và nhà lãnh đạo thời chiến của Nhật Bản bị toà án quốc tế kết án tội phạm chiến tranh sau Thế chiến II cũng nằm trong số hơn 2,4 triệu người chết trong chiến tranh được thờ cúng ở đây.

Khi được hỏi về sự việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning phát biểu trong cuộc họp báo đầu tuần này: “Chúng tôi muốn một lần nữa kêu gọi công dân của mình tuân thủ luật pháp địa phương và bày tỏ (quan điểm cá nhân) một cách hợp lý khi ở nước ngoài”.

Tuy nhiên, bà Mao nói thêm rằng Yasukuni “là biểu tượng của sự xâm lược quân sự” và kêu gọi Nhật Bản suy ngẫm về lịch sử của mình để “có được lòng tin của các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế thông qua các hành động cụ thể”.

Theo Kyodo, SCMP
MỚI - NÓNG