Bạc Qua Qua phủ nhận tin trở về Trung Quốc

Bạc Qua Qua lên tiếng phủ nhận tin đồn trở về Trung Quốc
Bạc Qua Qua lên tiếng phủ nhận tin đồn trở về Trung Quốc
TPO- Tờ Telegraph đưa tin, con trai của cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai là Bạc Qua Qua vừa phủ nhận tin đồn trở về Trung Quốc.

Cậu cũng nói không biết thông tin gì về phiên tòa xét xử cha mình.

Trước đó, có thông tin nói rằng Bạc Qua Qua, 24 tuổi, đã bay từ Mỹ về Trung Quốc để hợp tác điều tra vụ của cha mình.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cậu có sống ở Bắc Kinh, Bạc thiếu gia trả lời trong một email rằng: “Cũng giống như hầu hết các tin được đăng tải về gia đình tôi, tin đồn tôi trở về Trung Quốc là sai”.

Qua Qua cũng từ chối trả lời những câu hỏi về nơi ở của mình và nói rằng anh không có bất cứ thông tin nào về thời gian xét xử ông Bạc.

Trong những ngày gần đây, nhiều dự đoán cho rằng Đảng Cộng sản sẽ cố gắng kết thúc bê bối của ông Bạc trước khi Đại hội Đảng lần thứ 18 diễn ra vào ngày 8-11 năm nay.

Nhiều báo Trung Quốc đưa tin phiên xử kín có thể diễn ra ở Changsha, thuộc tỉnh Hồ Nam, Thái Nguyên, thuộc tỉnh Sơn tây hoặc Baoding, thành phố đồn trú của Quân đội Giải phóng Nhân dân ở gần Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Tòa án Trung Cấp Dân nhân ở Changsha hôm thứ hai cho biết họ không nhận được thông báo về bất cứ phiên xử ông Bạc.

Phát ngôn viên tòa án nói: “Rất nhiều tờ báo đã liên lạc với chúng tôi sáng nay. Chúng tôi không không nhận được thông tin gì. Họ sẽ không tổ chức phiên xử ở đây”.

Ông Bạc, 63 tuổi, hiện vẫn chưa bị buộc tội chính thức. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, ông Bạc bị cáo buộc nhận hối lộ, đồng lõa trong vụ giết doanh nhân người Anh Neil Heywood và có quan hệ bất chính với một số phụ nữ.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.