Bắc Ninh: Phá đường dây mại dâm cao cấp núp bóng 'sugar baby'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra làm rõ đường dây môi giới mại dâm với hình thức “sugar baby - sugar daddy”.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Luân (35 tuổi, trú huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi “môi giới mại dâm”.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra 3 khách sạn tại thành phố Bắc Ninh phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Những người này khai nhận được Luân đứng ra môi giới.

Bắc Ninh: Phá đường dây mại dâm cao cấp núp bóng 'sugar baby' ảnh 1

Đối tượng Luân

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận đã lập 2 nhóm trên mạng xã hội để môi giới mại dâm dưới hình thức “sugar baby - sugar daddy”. Khách muốn mua dâm phải liên hệ với Luân, sau đó được Luân gửi hình ảnh, thông tin cá nhân, lý lịch gái bán dâm để khách lựa chọn “baby” cho mình.

Luân đứng ra thỏa thuận giá từ 12 - 20 triệu đồng/tháng cho khách quan hệ tình dục với gái bán dâm. Với số tiền bỏ ra, mỗi tháng “sugar daddy” sẽ được quan hệ tình dục cùng “sugar baby” khoảng 8 lần.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, mỗi lượt môi giới thành công, Luân sẽ thu của khách 2 triệu đồng. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.