Bạc Liêu ghi nhận số ca dương tính trong cộng đồng tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
Bạc Liêu ghi nhận số ca dương tính trong cộng đồng tăng cao
TPO - Ngày 23/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu thông báo ghi nhận 474 ca mắc mới, trong đó có 202 ca trong cộng đồng, 128 ca dưới 18 tuổi.

Ngày 23/11, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu thông báo ghi nhận 474 ca mắc mới, trong đó có 202 ca trong cộng đồng, 128 ca dưới 18 tuổi.

Bạc Liêu ghi nhận số ca dương tính trong cộng đồng tăng cao ảnh 1

Khuyến cáo người dân hạn chế ra đường ban đêm

Các ca ghi nhận dương tính với SARS- CoV- 2 chủ yếu qua xét nghiệm sàng lọc trước khi vào viện tại các cơ sở y tế và sàng lọc trong cộng đồng tại thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện. Ngoài ra, 233 trường hợp ghi nhận khu vực phong toả, 36 trường hợp khu cách ly tập trung và 3 trường hợp từ các tỉnh về quê.

Bạc Liêu ghi nhận số ca dương tính trong cộng đồng tăng cao ảnh 2

Xét nghiệm sàn lọc ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng

Cũng theo Ban chỉ huy phòng, chống COVID- 19, ngày 22/11, có 338 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện đến nay là 6.186 người. Hiện còn 3.928 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Trong ngày 22/11 cũng ghi nhận thêm 4 trường hợp tử vong do bệnh COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tử vong trên địa bàn lên 97 người.

Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu hơn 259 triệu ca

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 23/11 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 258.296.567 ca, trong đó có 5.173.138 người tử vong.

Các nước cũng ghi nhận trên 233 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 19 triệu ca và trên 80.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 22/11, thế giới có 118 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 94 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.

Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Đức Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1 ngày qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 46.000 ca), trong khi số ca tử vong mới cao nhất thế giới xảy ra tại Nga (trên 1.200 ca).

MỚI - NÓNG