Bắc Giang chấn chỉnh hoạt động của tổ COVID cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bắc Giang chấn chỉnh hoạt động của tổ COVID cộng đồng
TPO - Trước thực trạng một số trường hợp chưa chấp hành chưa nghiêm quy định cách ly xã hội, cách ly y tế, UBND tỉnh Bắc Giang và nhiều địa phương đã yêu cầu chấn chỉnh hoạt động tổ COVID cộng đồng.

Theo đó, tại Lục Nam (là huyện đang được cách ly xã hội của Bắc Giang, cùng với các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang và Yên Thế), Công an huyện mới có văn bản yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ của công an huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, dịch COVID-19 các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp thuộc diện F2 cách ly tại nhà.

Bắc Giang chấn chỉnh hoạt động của tổ COVID cộng đồng ảnh 1
Tổ tuần tra Công an huyện Lục Nam phối hợp với Công an xã Khám Lạng điểm danh công dân thuộc diện F2.

Lực lượng công an phối hợp với tổ COVID cộng đồng yêu cầu các F2 chấp hành nghiêm quy định của Bộ Y tế, hạn chế tối đa tiếp xúc với mọi người, kể cả người thân trong gia đình. Các đối tượng tự theo dõi sức khỏe của bản thân, kịp thời báo về BCĐ cấp xã hoặc cơ sở y tế gần nhất khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở…

Tính đến thời điểm hiện tại, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam đã ký quyết định xử phạt 5 trường hợp F2 không chấp hành quy định về cách ly y tế tại nhà, tổng số tiền phạt 30 triệu đồng.

Tại huyện Yên Thế (cũng đang cách ly xã hội) tình trạng phương tiện và các cá nhân viện lý do đi lại qua các chốt kiểm dịch còn nhiều. Việc xác nhận của các tổ COVID-19 cộng đồng còn chưa đúng quy định.

Vì thế, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế yêu cầu lãnh đạo xã, các tổ COVID cộng đồng tăng cường tuyên truyền đến từng hộ, từng người hiểu đúng về quy định cách ly; thực hiện theo phương châm: “nhà nhà cửa đóng, then cài, đường làng, đường phố vắng vẻ”; “người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã”.

C hủ tịch huyện Yên Thế yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm các điều kiện cho phép người dân đi lại trong các trường hợp đặc biệt. Cụ thể, người không thuộc diện cách ly muốn ra ngoài phải đăng ký và được tổ COVID-19 xác nhận đi trong địa bàn xã. Nếu ra khỏi địa bàn xã phải có xác nhận, đóng dấu của UBND xã. Người dân tiêu thụ nông sản, người lao động, công nhân phải thực hiện theo hướng dân của UBND huyện.

Đối với người đang thực hiện cách ly (trường hợp là F2, F3) tuyệt đối không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người khác. Tại các chốt thực hiện nghiêm theo các nội dung trên, không có trường hợp ngoại lệ. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, thông tin rộng rãi đề cảnh báo người dân thực hiện và giám sát.

Trước đó, hoạt động giám sát dịch của tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được đánh giá vẫn còn lúng túng, một số nơi hoạt động còn hình thức, quy mô, số lượng, thành phần còn bất cập.

Trong đó, nhiệm vụ của các thành viên tổ chưa cụ thể, chưa sâu sát kiểm điểm, đánh giá hàng ngày, công tác giám sát dịch chưa kịp thời, chậm thông báo cho chính quyền và cán bộ y tế đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm…

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên, tỉnh Bắc Giang yêu cầu đẩy mạnh hoạt động của tổ COVID cộng đồng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nếu phát hiện các ca nghi nhiễm COVID-19, tổ COVID cộng đồng phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và y tế tuyến xã, không để sót, lọt bất cứ trường hợp nào trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.