Ba tỉnh công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An, Nghệ An và Thanh Hoá đã tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An tổ chức công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, toàn tỉnh Long An có trên 1,2 triệu cử tri đi bầu tại 1.298 tổ bầu cử, đạt tỷ lệ 99,83%. Về kết quả kiểm phiếu, tỉnh Long An đã bầu được 8 đại biểu Quốc hội (đạt 100%), trong đó có 3 đại biểu nữ, 1 đại biểu trẻ và 4 người tái đắc cử.

Có 60 người (đạt 100%) đắc cử HĐND tỉnh, trong đó 9 nữ, 5 người trẻ và 5 đại biểu ngoài Đảng, có 23 đại biểu tái cử. 473 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.821 đại biểu HĐND xã đã được bầu.

Ba tỉnh công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND ảnh 1

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Long An vừa qua đã thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Được- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Long An cho hay, mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là vai trò của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp cùng sự đồng thuận của nhân dân, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, diễn ra thành công.

Ba tỉnh công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND ảnh 2

Cử tri tham gia bầu cử Quốc hội, HĐND tỉnh Long An đạt 99.83%.

Cùng ngày 28/5, ông Nguyễn Văn Được cũng thay mặt Ủy ban Bầu cử Long An, ký Nghị quyết 177/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử HĐND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, đúng 19h ngày 23/5, tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử. Kết thúc việc bỏ phiếu, toàn tỉnh có 2.631.533 cử tri/2.638.256 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,75% và là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay.

Ba tỉnh công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND ảnh 3

Kết quả bầu cử: Tỉnh Thanh Hoá đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khoá XV với số phiếu tập trung, đúng định hướng; đảm bảo cơ cấu, thành phần theo phân bổ (người trúng cử cao nhất có tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,72%, thấp nhất đạt tỷ lệ 81,17%).

Hội đồng nhân dân tỉnh: Đã bầu đủ 85 đại biểu với số phiếu tập trung, đúng định hướng, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo phân bổ (người trúng cử cao nhất có tỷ lệ phiếu bầu đạt 99,00%, thấp nhất đại tỷ lệ 79,69%).

Hội đồng nhân dân cấp huyện: Đã bầu được 918/920 đại biểu, thiếu 2 địa biểu so với số lượng đại biểu được bầu, gồm: huyện Quảng Xương thiếu 1 đại biểu và huyện Thiệu Hoá thiếu 1 địa biểu nhưng không phải tổ chức bầu thêm do đơn vị bầu cử đã bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu.

Hội đồng nhân dân cấp xã: Đã bầu được 13.140/13.269 đại biểu, thiếu 129 địa biểu; trong đó có 125 đơn vị bầu cử bầu thiếu, 10 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu thêm do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định: Theo đánh giá của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thanh Hoá thì Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra theo đúng quy định của pháp luật; lần thứ hai liên tiếp sau nhiều cuộc bầu cử, tỉnh Thanh Hoá không có vi phạm pháp luật về bầu cử; không có đơn vị phải tổ chức bầu cử lại. Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, yêu cầu phòng chống dịch, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cũng tại hội nghị, Uỷ ban Bầu cử tỉnh thanh Hoá đã công bố quyết định danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đánh giá về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã khẳng định cuộc bầu cử kỳ này thành công toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh. Từ quá trình triển khai các khâu, phần việc chuẩn bị đến ngày tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn và thực sự là ngày hội toàn dân. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 98,93%, cao nhất so với các kỳ bầu cử gần đây. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng được chú trọng...

Ba tỉnh công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND ảnh 4

Kết quả bầu cử, cử tri toàn tỉnh Nghệ An đã bầu 13 đại biểu Quốc hội; 83 đại biểu HĐND tỉnh; 736 đại biểu HĐND huyện và 10.991 đại biểu HĐND cấp xã.

Trình độ của đại biểu được bầu ở cả 4 cấp nhiệm kỳ này đều cao hơn nhiệm kỳ trước và cơ bản đáp ứng đúng về thành phần, cơ cấu được phân bổ ban đầu, nhất là tăng tỷ lệ nữ, trẻ tuổi.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và ý thức trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo kỳ bầu thành công toàn diện trên địa bàn tỉnh, dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội toàn dân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.