Lạng Sơn:

Ba thanh niên say rượu đánh CSGT hòng lấy lại xe vi phạm

Ba đối tượng ra trước vòng móng ngựa lĩnh án *ảnh: Nguyễn Thái
Ba đối tượng ra trước vòng móng ngựa lĩnh án *ảnh: Nguyễn Thái
TPO - Đi nhậu về, ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên chiếc xe máy; khi bị CSGT dừng xe, xử lý; nhóm người trên chống đối, đánh trả, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên, trấn áp.

Ngày 1/3, TAND huyện Chi Lăng, Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành xét xử phiên sơ thẩm vụ án “chống người thi hành công vụ” đối với các bị cáo: Hoàng Văn Hòa, Hoàng Văn Tuyên (cùng SN 1992) và Hoàng Văn Hùng (SN 1993, đều trú tại xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng).

Theo cáo trạng; tối 14/11/2017, sau khi uống rượu về ba bị cáo trên đi trên một chiếc xe mô tô và không đội mũ bảo hiểm. Đến km 163 quốc lộ 279 thuộc thôn Tồng Nọt, xã Thượng Cường, Chi Lăng, nhóm người trên bị lực lượng CSGT địa phương dừng xe kiểm tra, lập biên bản vi phạm.

Không chấp hành, các đối tượng chửi bới, lăng mạ và đánh trả lực lượng công an hòng lấy lại phương tiện vi phạm. Tổ công tác đã bắn hai phát súng chỉ thiên, đồng thời khống chế các đối tượng đưa về trụ sở công an.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hòa 15 tháng tù; Tuyên 14 tháng và Hùng 12 tháng tù.

MỚI - NÓNG