Ba thanh niên kề dao, bắt trói bà cụ để cướp tiền vàng

Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.
Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.
TPO - Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Văn Vạng (25 tuổi), Trương Thanh Tâm (20 tuổi) và Dương Tuấn An (24 tuổi, cùng ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm đã dùng dao khống chế bà Võ Thị Đèo (60 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) để cướp tiền, vàng và điện thoại vào rạng sáng 15/10 vừa qua.

Trước đó, tối 14/10, phát hiện bà Võ Thị Đèo (60 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) ở nhà một mình,  các đối tượng trên bàn nhau đột nhập, cướp tài sản để tiêu xài. Tâm được phân công cảnh giới còn Vạng và An đột nhập vào trong. 

Sau khi trèo qua hàng rào, Vạng dùng khúc cây cạy bể cửa thông gió và chui vào để mở cửa cho An. Cả hai lục lọi đồ đạc trong nhà, phát hiện một nhẫn vàng. Lúc này, bà Đèo thức giấc nghe thấy tiếng động nên mở cửa phòng ra xem nên bị Vạng và An dùng dao khống chế, trói và nhét giẻ vào miệng. Cả hai tiếp tục lục lọi tài sản, lấy đi số tiền 5 triệu đồng, điện thoại di động rồi bỏ trốn. Số tiền cướp được, cả ba chia nhau tiêu xài và mua ma tuý đá sử dụng.

Theo một cán bộ điều tra, quá trình truy bắt thủ phạm gặp rất nhiều khó khăn do các nghi phạm đeo khẩu trang và mang găng tay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định, thủ phạm gây ra vụ cướp là Tâm, Vạng và An nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, cả ba thừa nhận hành vi đã gây ra vụ cướp trên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.