Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 81 ca nghi mắc COVID-19 mới, 22 ca ngoài cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 81 ca nghi mắc COVID-19 mới, 22 ca ngoài cộng đồng
TPO - Tính từ 18h ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8/2021, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 81 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 22 ca ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 2.821 ca.

Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8/2021, tỉnh này ghi nhận 81 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, huyện Long Điền có 39 ca. Trong đó, 6 ca trong khu cách ly tập trung tại Trường tiểu học Chu Văn An; 33 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa thuộc thị trấn Long Hải. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng thuộc khu phố Hải An, thị trấn Phước Hải được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.

Huyện Xuyên Mộc có 2 ca ngoài cộng đồng là nhân viên y tế, phát hiện tại Trạm y tế phường Phước Thuận. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 26 ca. Trong đó, 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 201; 11 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa thuộc xã Mỹ Xuân; 14 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (5 ca tại Mỹ Xuân, 3 ca tại Tóc Tiên, 2 ca ghi tại phường Hắc Dịch, 1 ca tại điểm số 2 gần cầu Thị Vải của Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân, 3 ca tại các chốt kiểm dịch quốc lộ phường Phước Hòa, chốt quốc lộ phường Hắc Dịch, chốt quốc lộ 51).

TP.Bà Rịa có 2 ca, gồm 1 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tạm thời của trung tâm bảo trợ, là nhân viên y tế; 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trường Cao đẳng Dầu Khí, là cán bộ công an phục vụ tại bệnh viện.

TP.Vũng Tàu ghi nhận 11 ca. Trong đó, 6 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa (5 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca tại phường Nguyễn An Ninh); 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (1 ca thuộc phường 11 được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, 1 ca thuộc phường Thắng Nhì phát hiện tại Bệnh viện Lê Lợi, 3 ca thuộc phường 11 ghi nhận tại khu cách ly tạm thời 89 Lê Lợi).

Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 2.821 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày 21/8 là 62 người. Lực lượng chức năng đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 2.826 trường hợp.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, tình hình dịch bệnh tại tỉnh còn diễn biến phức tạp, số ca F0 ghi nhận trong ngày cao, tập trung ở 2 địa phương là TP.Vũng Tàu và huyện Long Điền. Do đó, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm và quyết liệt hơn các giải pháp phòng chống dịch đã đề ra, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác.

Đối với 2 “điểm nóng” là huyện Long Điền, TP.Vũng Tàu cần triển khai nhiều giải pháp triệt để và đồng bộ hơn. Trong đó, tập trung xét nghiệm “thần tốc” các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn, nhằm phát hiện F0 nhanh nhất phục vụ cho công tác truy vết và phân loại điều trị ngay.

Ưu tiên xét nghiệm PCR cho “vùng đỏ”

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp nhịp nhàng trong công tác truy vết các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm; không tiếp tục để xảy ra tình trạng bất nhất giữa các đơn vị tham gia truy vết; xây dựng các nhóm giải pháp về xây dựng bản đồ dịch tễ, bảo đảm ổn định kinh tế, kiểm soát dịch bệnh trong khu công nghiệp. Trong công tác xét nghiệm, việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR phải bảo đảm nhanh, kịp thời; nếu trong trường hợp quá tải, cần chuyển hướng sang xét nghiệm bằng test nhanh, xét nghiệm có trọng tâm, ưu tiên chạy PCR “vùng đỏ” để tránh hao tổn, dàn trải lực lượng. Ngành y tế có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương việc tổ chức phân loại cách ly các ca nhiễm, nghi nhiễm theo quy định của Bộ Y tế, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương và Tổng công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ thực hiện giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt; các đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện khác.

Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16; siết chặt công tác quản lý, kiểm soát người ra vào địa bàn, tránh tâm lý chủ quan trong nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ tốt nhất và tạo tâm lý thoải mái cho người dân trong khu phong tỏa, cách ly; bố trí quản lý một cách khoa học, thực hiện chặt chẽ các giải pháp nhằm bảo đảm không gian giãn cách, phun khử khuẩn trước, trong và sau cách ly, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

MỚI - NÓNG