Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 23 ca nghi mắc COVID-19 mới, 5 ca ngoài cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 23 ca nghi mắc COVID-19 mới, 5 ca ngoài cộng đồng
TPO - Tính từ 18h ngày 5/9 đến 18h ngày 6/9/2021, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 23 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.633 ca.

Ngày 6/9, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 5/9 đến 18h ngày 6/9/2021, tỉnh này ghi nhận 23 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Vũng Tàu có 12 ca. Trong đó, 2 ca trong khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Thắng Tam; 5 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại phường Thắng Nhất; 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (2 ca tại phường Thắng Nhất, 3 ca tại phường Nguyễn An Ninh).

TP.Bà Rịa ghi nhận 2 ca trong khu vực phong tỏa tại phường Phước Nguyên. Huyện Long Điền có 8 ca, gồm 2 ca trong khu cách ly tập trung tại Trường THPT Minh Đạm; 6 ca trong khu vực phong tỏa (3 ca tại xã An Ngãi, 3 ca tại thị trấn Long Hải). Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 1 ca trong khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Vabis.

Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.633 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày 6/9 là 38 ca. Tỷ lệ khỏi bệnh ở Bà Rịa-Vũng Tàu là 77,67%. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 1.626 trường hợp.

Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 với sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Bà Rịa-Vũng Tàu đang rất quyết liệt trong việc phòng chống dịch COVID-19 như kiểm soát chặt chẽ tài xế, người theo xe trong vận chuyển hàng hóa ra vào tỉnh, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành trong tình hình hiện nay.

Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị người dân thực hiện nhiệm vụ khác nhau trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cần thể hiện ý thức, trách nhiệm công dân; chung sức, đồng lòng cùng Bà Rịa-Vũng Tàu chống dịch, tạo “lá chắn” vững chắc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, sớm đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Các địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, “ai ở đâu, ở đó”, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn mình phụ trách, để chủ động có biện pháp ứng phó phù hợp. Tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 có trọng tâm, tránh dàn trải, tập trung cho các “vùng đỏ”. Các địa phương cần chú trọng việc nắm chắc tình hình, danh sách hộ gia đình ở địa bàn xã, phường, thị trấn, khu dân cư, tổ dân cư, các khu nhà trọ, người lang thang, đối tượng nghiện ma túy… và có biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh phù hợp với từng đối tượng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.