Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 53 ca nghi mắc COVID-19 mới, 4 ca ngoài cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 53 ca nghi mắc COVID-19 mới, 4 ca ngoài cộng đồng
TPO - Tính từ 18h ngày 3/9 đến 18h ngày 4/9/2021, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 53 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 4 ca ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.558 ca.

Ngày 4/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 3/9 đến 18h ngày 4/9/2021, tỉnh này ghi nhận 53 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Vũng Tàu có 17 ca. Trong đó, 3 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung (1 ca tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 1 ca tại khách sạn Sammy, 1 ca tại Bệnh viện Vũng Tàu); 10 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa (1 ca tại phường 10, 9 ca tại phường Thắng Nhất); 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (3 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca tại phường Thắng Nhất).

TP.Bà Rịa ghi nhận 1 ca trong khu cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự cũ. Huyện Long Điền có 11 ca, gồm 1 ca trong khu vực cách ly tập trung tại Trường THPT Minh Đạm; 10 ca trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải.

Thị xã Phú Mỹ có 24 ca. Trong đó, 13 ca trong khu vực cách ly tập trung (1 ca tại Trường THCS Phan Bội Châu, 8 ca tại Trung đoàn Bộ Binh 201, 2 ca tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 2 ca ghi nhận trong khu cách ly Trường Cao đẳng Vabis); 11 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại phường Mỹ Xuân.

Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.558 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày 4/9 là 36 ca. Tỷ lệ khỏi bệnh ở Bà Rịa-Vũng Tàu là 77,43%. Lực lượng chức năng đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 1.817 trường hợp.

Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục ghi nhận ngoài cộng đồng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng. Do đó, các địa phương phải phối hợp với cơ quan y tế tiếp tục công tác lấy mẫu có trọng tâm, tập trung vào các “vùng đỏ” và khu vực có mật độ dân cư cao, xóm trọ tập trung đông công nhân, người lao động. Đồng thời, triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình tổ, đội lấy mẫu “lưu động” đến từng hộ gia đình thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tránh việc người dân di chuyển ra ngoài, tập trung đông người; tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16; tiếp tục thực hiện mô hình “đi chợ giúp dân mua lương thực, thực phẩm”; có phương án đảm bảo hàng hóa, lương thực, thực phẩm… kịp thời cung cấp cho người dân.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kêu gọi người dân hãy tin tưởng sự lãnh đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Hiện nay, các địa phương đã thành lập các tổ tư vấn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân, do vậy, người dân hãy yên tâm ở trong nhà sẽ có lực lượng đi chợ hộ; các hộ gia đình thực sự khó khăn sẽ được hỗ trợ các túi an sinh xã hội. Đồng thời, không hoang mang lo lắng; tuyệt đối không tin theo các tin đồn, thông tin lan truyền không chính thống về tình hình dịch bệnh; áp dụng chặt chẽ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch và nâng cao sức đề kháng theo khuyến cáo của ngành y tế.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.