Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ giữ chức Phó Chánh Thanh tra TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Trưởng phòng Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra TPHCM vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TPHCM.

Sáng 15/3, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu; Chánh Văn phòng UBND TPHCM Hà Phước Thắng; Chánh Thanh tra TPHCM Đặng Minh Đạt...

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM công bố quyết định của UBND TPHCM về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Trưởng phòng Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra TPHCM giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ sinh năm 1972, quê ở tỉnh Trà Vinh, có trình độ Cử nhân Luật kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ giữ chức Phó Chánh Thanh tra TPHCM ảnh 1 Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Ảnh: L.H

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Thanh tra TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cám ơn lãnh đạo TPHCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện cùng tập thể Thanh tra TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM sẽ tiếp tục xem xét bổ sung thêm 1 Phó Chánh Thanh tra TPHCM. Vì vậy, Thanh tra TPHCM cần phân công lại công việc của từng thành viên trong ban lãnh đạo để phát huy được năng lực, sở trường của từng người.

Chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ được giao nhiệm vụ mới, Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu đề nghị bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ tiếp tục phấn đấu, cùng tập thể Thanh tra TPHCM đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.