Ba Lan có thể yêu cầu dẫn độ lính Đức Quốc xã được ‘vinh danh’ ở Canada

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Giáo dục Ba Lan Przemyslaw Czarnek cho biết, ông đã kiến nghị dẫn độ Yaroslav Hunka, sau khi người đàn ông 98 tuổi này được vinh danh như “anh hùng” trong Hạ viện Canada vì thời gian phục vụ trong Sư đoàn Ukraine thứ nhất thời Thế chiến II.
Ba Lan có thể yêu cầu dẫn độ lính Đức Quốc xã được ‘vinh danh’ ở Canada ảnh 1

Yaroslav Hunka (phải) trong phiên họp của Quốc hội Canada. (Ảnh: AP)

“Sau những sự kiện tai tiếng tại Quốc hội Canada liên quan đến việc tôn vinh thành viên của lực lượng tội phạm SS Galizien của Đức Quốc xã, trước sự chứng kiến ​​của Tổng thống Ukraine Volodomir Zelensky, tôi đã thực hiện các bước tiến tới khả năng dẫn độ người đàn ông này về Ba Lan”, ông Czarnek viết trên mạng xã hội X.

Ông cũng thúc giục Tổng thống Ba Lan điều tra xem Hunka có nằm trong danh sách truy nã vì phạm tội ác với Ba Lan và người Do Thái ở Ba Lan hay không.

Sư đoàn Ukraine thứ nhất, còn được gọi là Sư đoàn Waffen-SS Galicia hoặc Sư đoàn Waffen số 14 SS, là một đơn vị tình nguyện dưới sự chỉ huy của Đức Quốc xã.

Sư đoàn này bị Tòa án binh quốc tế ở Nuremberg tuyên bố là tổ chức tội phạm từ năm 1946 vì phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại.

Đại sứ Ba Lan tại Canada Witold Dzielski nói với báo Canada Global News rằng quy trình dẫn độ chưa bắt đầu, nhưng Bộ trưởng Czarnek đã gửi kiến nghị đến Viện tưởng niệm quốc gia, một cơ quan thuộc chính phủ theo dõi các cuộc điều tra tội ác của Đức Quốc xã, để cân nhắc việc yêu cầu dẫn độ.

“Tôi chắc chắn rằng kiến nghị này sẽ được xem xét, và sau đó sẽ có những bước đi được triển khai”, Đại sứ Dzielski nói.

Ngày 27/9, Thủ tướng Canada Justin Trudeau xin lỗi vì phiên họp của Quốc hội vinh danh Hunka.

“Đó là một sai lầm đáng xấu hổ đối với Quốc hội và Canada”, ông Trudeau nói với báo chí.

Chủ tịch Hạ viện Canada Anthony Rota trước đó cũng đã xin lỗi và thông báo từ chức vì sai lầm này.

Theo New York Post
MỚI - NÓNG