Ba bố con và 1 công nhân ở Hải Dương mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ba bố con và 1 công nhân ở Hải Dương mắc COVID-19
TPO - Tối 15/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có ba bố con ở huyện Gia Lộc là F1 của người thân.

Đáng chú ý, có 3 bệnh nhân là người thân trong một gia đình. Cụ thể, bệnh nhân (BN) 266.128 (SN 1984, trú tại khu dân cư số 5, thị trấn Gia Lộc), là chồng nữ bệnh nhân N.T.T.

Theo dịch tễ, ngày 7/8 lực lượng chức năng ghi nhận chị N.T.T dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó lực lượng chức năng xác định chồng và hai con chị N.T.T cách ly tập trung tại UBND xã Gia Hòa cũ và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.

Ngày 14/8, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm lần 2 xác định BN 266.128 và 2 con gồm BN 266.129 (SN 2012) và BN 266.130 (SN 2018) dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 4 là BN 266.131 (SN 1986, trú tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc), là công nhân tại Công ty M&S Vina (địa chỉ tại phường Gia Xuyên, TP Hải Dương). Nữ công nhân là con dâu bệnh nhân N.T.T.

Theo dịch tễ, ngày 5/8 khi mẹ chồng được xác định dương tính SARS-CoV-2, nữ công nhân được xác định là F1 và được cách ly tập trung tại Trường tiểu học thị trấn Gia Lộc, xét nghiệm lần 1 âm tính.

Ngày 10/8, người phụ nữ cùng phòng cách ly tập trung được xác định dương tính SARS-CoV-2, nữ công nhân được chuyển phòng cách ly, xét nghiệm lần 2 âm tính.

Đến ngày 14/8, lực lượng chức năng lấy xét nghiệm lại xác định nữ công nhân dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 5 là BN 266.132 (SN 1992, trú tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc), là F1 của 3 bệnh nhân khác.

CDC Hải Dương cho biết, từ đợt dịch bùng phát thứ 4 đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận 168 ca mắc COVID-19. Trong đó, 65 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện. Hiện toàn tỉnh còn hơn 13.400 trường hợp thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe.

MỚI - NÓNG