Bà Arroyo đòi điều tra về tính trung thực tại SEA Games

Bà Arroyo đòi điều tra về tính trung thực tại SEA Games
Tổng thống Philippines, bà Gloria Arroyo, đã ra lệnh tiến hành điều tra về các cáo buộc, cho rằng có sự không công bằng trong thi đấu tại SEA Games 23.

Chỉ mới mấy ngày trước, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo tuyên bố khai mạc SEA Games trong một buổi lễ rực rỡ, phô bày những nét tuyệt vời nhất của Philippines.

Nay, bà đang yêu cầu phải điều tra về các khiếu nại, cho rằng nước chủ nhà đang tạo thuận lợi một cách không công bằng để các vận động viên đội nhà đoạt được huy chương.

Việc điều tra được yêu cầu thực hiện sau khi Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra châm ngòi nổ hôm Thứ Tư, khi ông nói Philippines đã quan tâm tới việc giành huy chương vàng hơn là việc theo đuổi tinh thần thể thao trong kỳ SEA Games.

Điều tra nhanh chóng

Tổng thống Arroyo đòi phải điều tra kỹ lưỡng. Bà nói: "Chúng ta phải trân trọng sự đoàn kết và tình hữu nghị giữa các đối thủ thi đấu và các quốc gia tham dự, để đóng góp vào tình đoàn kết láng giềng giữa các nước Đông Nam Á, nơi mà chúng ta đều là thành viên".

Bà nói bà muốn một bản báo cáo không thiên vị phải được đệ trình trong thời gian 24 giờ.

Các lãnh đạo thể thao của Philippines đã tranh cãi về các tường thuật nói rằng có sự bất thường trong thi đấu.

Họ lập luận rằng không hề có trọng tài hay vị giám khảo nào là người Philippines trong các cuộc thi đấu mà vận động viên đội chủ nhà có tham dự.

MỚI - NÓNG