ATM gạo vào vùng giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
Nhận gạo tại ATM gạo ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM. Ảnh: Công an TPHCM Online
Nhận gạo tại ATM gạo ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM. Ảnh: Công an TPHCM Online
TP - Sáng 2/6, chiếc máy ATM gạo đầu tiên trong làn sóng dịch thứ 4 có mặt tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM.

ATM gạo được đặt tại Trường Mầm non Bông Sen (số 2/2 đường Thạnh Lộc 29, KP.1, P.Thạnh Lộc) với số gạo ban đầu là 1 tấn. “Cha đẻ” ATM Gạo Hoàng Tuấn Anh cho biết, chương trình lần này được T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đứng ra tiếp nhận và kêu gọi ủng hộ gạo. “Trước bối cảnh hàng triệu người lâm cảnh khó khăn, thất nghiệp vì dịch bệnh kéo dài, được sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành và toàn thể cộng đồng, Ban tổ chức ATM Gạo hy vọng sẽ huy động được thêm vài trăm tấn gạo phục vụ người dân vượt qua đại dịch COVID-19”, anh Tuấn Anh nói.

Việc điều hành quy trình lấy gạo sẽ do chính quyền địa phương, Quận đoàn quận 12 tổ chức thực hiện, đảm bảo giãn cách xã hội và phòng dịch. Nhiều người dân đã đến nhận gạo ngay khi ATM gạo hoạt động. Bà Nguyễn Thị Dự, 65 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, cho biết, gia đình bà có 5 người chủ yếu làm nghề buôn bán nhỏ và lao động tự do, dịch đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cả gia đình.

“Hôm nay nghe có máy ATM gạo về đây hỗ trợ người dân, tôi tranh thủ đến sớm để xếp hàng chờ lấy gạo. 2 kg gạo không nhiều nhưng cũng giúp gia đình tôi đỡ phần khó khăn trong giai đoạn này”, bà Dự nói. Anh Lê Thành Đạt, Phó bí thư Quận Đoàn 12, cho biết, phường Thạnh Lộc là nơi có nhiều lao động tự do, nhiều hộ khó khăn. Quận đoàn hỗ trợ các tình nguyện viên hướng dẫn bà con đến nhận gạo được an toàn, đảm bảo giãn cách phòng dịch COVID-19.

Ban tổ chức ATM đang làm việc với chính quyền quận Gò Vấp để hỗ trợ đặt các ATM gạo trong khu cách ly ở quận này.

Ngày 2/6, anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, cho biết, các cấp bộ Đoàn - Hội toàn tỉnh đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trợ lực cho các tuyến đầu chặn dịch nơi biên giới với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; trong đó, các nguồn lực cấp tỉnh trị giá 440 triệu đồng và các phần việc của Đoàn cấp huyện trị giá hơn 560 triệu đồng.

MỚI - NÓNG