Aston Villa đánh bại Derby trong trận cầu 170 triệu bảng

Các cầu thủ Aston Villa ăn mừng vé thăng hạng Ngoại hạng Anh
Các cầu thủ Aston Villa ăn mừng vé thăng hạng Ngoại hạng Anh
TPO - Trong trận chung kết play-off tranh vé thăng hạng Ngoại hạng Anh tối 27/5, Aston Villa đã đánh bại Derby County với tỉ số 2-1 để giành vé trở lại giải đấu cao nhất nước Anh sau 3 năm vắng bóng.

Tấm vé thăng hạng Ngoại hạng Anh có thể mang đến cho các đội bóng số tiền ít nhất 170 triệu bảng, bao gồm tiền thưởng của giải đấu, tiền bản quyền truyền hình và tiền quảng cáo. Ngoài 2 vé lên thẳng, chiếc vé còn lại sẽ giành cho đội thắng trong cuộc đấu giữa các đội hạng 3 đến hạng 6 giải hạng nhất Anh.

Hôm qua, trận đấu của vòng “play-off” giữa Aston Villa và Derby County đã diễn ra tại Wembley. Ở hai lần gặp nhau trước ở mùa giải 2018-2019, Aston Villa toàn thắng Derby với tổng tỉ số lên đến 7-0. Chính vì thế, không bất ngờ khi đội bóng của HLV Dean Smith chơi áp đảo ngay từ đầu. Trong khi đó, Derby của HLV Frank Lampard chủ động chơi phòng ngự chặt phản công nhanh.

Những phút đầu trận diễn ra rất căng thẳng khi hai đội tích cực tranh chấp ở khu vực giữa sân. Sau đó, Derby lùi sâu phòng ngự khiến Aston Villa rơi vào thế bế tắc. Những tưởng hiệp một sẽ kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì Villa bất ngờ vượt lên dẫn trước. Phút 44, từ cú tạt bóng chính xác của El Mohamady, tiền vệ Anwar El Ghazi đã thoát xuống bay người đánh đầu mở tỉ số cho Villa.

Aston Villa đánh bại Derby trong trận cầu 170 triệu bảng ảnh 1 Anwar El Ghazi ăn mừng bàn mở tỉ số.
Bước sang hiệp hai, Aston Villa tiếp tục duy trì sức ép lớn khiến Derby không thể lên bóng. Trong thế trận khó khăn, mọi chuyện trở nên tệ hại hơn với Derby khi thủ môn Kelle Ross phạm sai lầm ngớ ngẩn. Phút 59, Kelle Ross lao ra bắt hụt bóng, tạo điều kiện để John McGinn đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Aston Villa. Bị dẫn trước 2 bàn khi trận đấu chỉ còn 30 phút, Derby rơi vào tình thế không còn gì để mất. HLV Frank Lampard lần lượt tung các cầu thủ tấn công Jack Marriott, Martyn Waghorn và Florian Jozefzoon vào sân hòng cứu vãn tình hình. Trận đấu nhờ thế diễn ra rất hấp dẫn với các pha đôi công liên tục của hai đội. Đến phút 81, nỗ lực của Derby được đền đáp nhờ bàn thắng đẹp mắt của Jack Marriott. Thắp lại hy vọng, Derby County đã chơi tấn công tổng lực trong thời gian còn lại. Nhưng trước hàng thủ chắc chắn của Aston Villa, đội bóng của Lampard không thể ghi bàn thắng gỡ hòa dù có tới 7 phút bù giờ.

Chung cuộc, Aston Villa giành chiến thắng với tỉ số 2-1 và giành vé thăng hạng đầy xứng đáng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).