Argentina tập đá penalty trước trận gặp Thụy Sỹ

Messi là một chuyên gia đá penalty
Messi là một chuyên gia đá penalty
TPO - Một phần quan trọng trong buổi tập gần nhất của các cầu thủ Argentina trước trận gặp Thụy Sỹ là đá penalty.

Các cầu thủ quan trọng như Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi, Angel Di Maria, Javier Mascherano và Martin Demichelis được tập nhiều lần đối đầu với thủ thành Sergio Romero. Những người còn lại ‘quần thảo’ với hai thủ thành dự bị và các trợ lý với những cú dứt điểm ở cự ly 11m.

Argentina được đánh giá cao hơn so với Thụy Sỹ nhưng sự chuẩn bị của Sabella không thừa bởi tại một cuộc đấu quan trọng như thế này thì rất khó để nói trước được điều gì. Cho tới thời điểm hiện tại đã có hai cuộc đấu tứ kết phải giải quyết hơn thua trên chấm 11m là Brazil-Chile và Hy Lạp-Costa Rica

Trong quá khứ, Argentina cũng từng 4 lần phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m ở các kỳ World Cup, trong đó đội bóng xứ sở Tango thắng 3 lần (thắng Nam Tư và Ý ở World Cup 1990 và sau đó đánh bại Anh vào năm 1998). Thất bại duy nhất của Argentina xảy ra tại World Cup 2006 trước chủ nhà Đức.  

 Tập luyện là vậy nhưng HLV Sabella cho biết ông không muốn đẩy đội bóng của mình vào trường hợp ‘5 ăn 5 thua’ bằng những quả phạt đền. Chiến lược gia này cho biết: “Tôi muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút. Thụy Sỹ là đối thủ khó chơi nhưng không phải là không thể đánh bại.”

Ở trận này, Argentina có sự vắng mặt đáng tiếc khi Sergio Aguero dính chấn thương. Thay thế vị trí của El Kun là một tiền đạo cũng khá nổi tiếng Lavezzi hiện đang khoác áo PSG. Tuy nhiên, Messi vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý và trong một ngày tỏa sáng cầu thủ này sẽ biết cách giúp Argentina vượt qua những khó khăn.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.