Argentina bổ sung Enzo Perez, Tây Ban Nha chờ đợi Carvajal

Enzo Perez
Enzo Perez
Hôm nay, HLV Jorge Sampaoli của Argentina đã quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Enzo Perez. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ mất Carvajal ở 2 trận đầu tiên tại World Cup 2018.

Sau khi Manuel Lanzini dính chấn thương và không thể tham dự World Cup 2018, HLV Jorge Sampaoli đã quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Enzo Perez.

Ngày hôm qua (8/6), bộ phận y tế ĐT Argentina xác nhận Manuel Lanzini bị đứt dây chằng đầu gối phải và không thể tham dự World Cup 2018. Đến hôm nay, HLV Jorge Sampaoli đã quyết định triệu tập bổ sung Enzo Perez vào danh sách 23 tuyển thủ tham dự World Cup 2018.

Enzo Perez năm nay 32 tuổi, đang khoác áo River Plate. Anh từng có thời gian chơi bóng tại châu Âu cho Benfica và Valencia. Enzo Perez không phải là cầu thủ xa lạ trong màu áo Albiceleste. Anh từng 19 lần khoác áo ĐT Argentina và từng tham dự World Cup 2014.

Tuy nhiên, dù sao đi nữa chấn thương của Lanzini cũng đem đến nhiều sự nuối tiếc. Enzo Perez đã không còn ở đỉnh cao phong độ và vốn là mẫu tiền vệ thiên về thể chất.

Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ mất Carvajal ở 2 trận đầu tiên tại World Cup 2018 vì cầu thủ này cần thời gian hồi phục chấn thương gân khoeo.

Carvajal dính chấn thương này trong trận chung kết Champions League 2017/2018 giữa Real Madrid và Liverpool hồi cuối tháng trước. Tuy vậy, HLV Lopetegui vẫn triệu tập hậu vệ cánh phải này và chờ đợi anh bình phục.

Argentina bổ sung Enzo Perez, Tây Ban Nha chờ đợi Carvajal ảnh 1 Carvajal.
Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, vị chiến lược gia này cho biết: "Chúng tôi cần cho Carvajal thời gian hồi phục nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ sẵn sàng. Tôi không biết liệu cậu ấy có sẵn sàng cho trận đầu tiên hay trận thứ hai không, nhưng cậu ấy sẽ ổn". Đối với trường hợp của Sergio Busquets, người đã vắng mặt ở trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Thụy Sĩ hôm Chủ nhật vì bị ốm, Lopetegui khẳng định: "Busquets đã bình phục hoàn toàn. Nếu không có gì thay đổi, cậu ấy sẽ ra sân ở trận giao hữu với Tunisia". Tại VCK World Cup 2018 này, Tây Ban Nha nằm ở bảng B. Họ mở màn chiến dịch bằng cuộc đụng độ đội bóng láng giềng Bồ Đào Nha, tiếp đến gặp Iran và ở trận cuối cùng sẽ chạm trán Morocco.
Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG