Áo dài Đan Linh và sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt

0:00 / 0:00
0:00
Tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ, tinh tế trong mỗi hoa văn hoạ tiết, Áo dài Đan Linh từng bước nâng tầm thương hiệu trên thị trường áo dài Việt Nam.

Là một người yêu thích tà áo dài truyền thống, hẳn bạn không thể không biết đến Áo dài Đan Linh. Sở hữu đội ngũ nhân lực am hiểu sâu sắc về quốc phục dân tộc, thương hiệu này luôn mang đến những thiết kế ấn tượng, làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Với fanpage có lượt theo dõi lớn và được chia sẻ rộng rãi, Áo dài Đan Linh khẳng định: thành công của thương hiệu đến từ sứ mệnh “Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt” và nỗ lực hoàn thiện từ những yếu tố nhỏ nhất.

Áo dài Đan Linh và sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt ảnh 1

Chất liệu đa dạng, công nghệ xử lý vải cao cấp

Bên cạnh mẫu áo may sẵn, thương hiệu Áo dài Đan Linh còn cung cấp phong phú các loại vải áo dài. Đến đây, khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn về chất liệu như: lụa Nhật, lụa Mỹ, lụa Tây Thi, lụa chiffon, lụa Hàn Châu,... Bên cạnh đó, một số chất liệu vải áo dài trứ danh khác như voan Hàn, tằm Ý,... cũng được kết hợp cho các mẫu thiết kế.

Áo dài Đan Linh và sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt ảnh 2

Hơn nữa, toàn bộ nguyên liệu vải Áo dài Đan Linh đều là hàng loại Một, trải qua công nghệ xử lý hiện đại và nhập trực tiếp từ xưởng sản xuất. Vì thế, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về độ bền, tính ứng dụng khi diện lên mình chiếc áo dài từ nhà Đan Linh.

Kỹ thuật đính kết công phu

Bên cạnh chất lượng vải, kiểu dáng thiết kế chính là điểm cộng của Áo dài Đan Linh. Đội ngũ tại đây đều là những người có kinh nghiệm trong việc định hình form dáng chuẩn, sắp xếp bố cục họa tiết hài hoà và đính kết ngọc, cườm kỳ công. Đặc biệt, kỹ thuật in 3D cũng được Áo dài Đan Linh áp dụng cho các sản phẩm của mình, tạo nên những thiết kế trẻ trung và tươi tắn. Ngoài ra, các mẫu áo dài kết cao cấp, đầm dạ hội phục vụ khách hàng mặc trong lễ cưới con, cháu cũng làm nên sự đa dạng trong mẫu mã tại đây.

Áo dài Đan Linh và sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt ảnh 3

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp

Theo Áo dài Đan Linh, dịch vụ tư vấn là cầu nối giữa thương hiệu và khách hàng. Chính vì thế, đội ngũ tư vấn tại đây luôn được chú trọng đào tạo, mang đến cơ hội sở hữu chiếc áo dài phù hợp với vóc dáng và sở thích cho tất cả chị em. Ngoài ra, những đợt giảm giá sâu cũng được Áo dài Đan Linh thường xuyên triển khai như một lời tri ân dành cho sự tin chọn, tin tưởng của quý khách hàng.

Áo dài Đan Linh và sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt ảnh 4

Được biết, nhờ niềm đam mê với tà áo dài, chị Trần Thị Hà (chủ shop) đã đặt tên thương hiệu áo dài trùng với tên con gái của mình - Đan Linh. Với mong muốn mang “đứa con tinh thần” có tên Áo dài Đan Linh đến với tất cả mọi người, thương hiệu không chỉ hướng đến chị em đến trực tiếp cửa hàng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên,... mà còn đẩy mạnh phát triển thông qua fanpage. Nhờ đó, những mẫu áo dài mới nhất, đẹp nhất của nhà Đan Linh có cơ hội tiếp cận với phụ nữ cả nước và các Việt kiều ở nước ngoài như: Mỹ, Úc, Đức,...

Đặc biệt, với định hướng kết hợp phân phối sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng và thông qua các kênh online, Áo dài Đan Linh cũng cần nguồn nhân lực lớn tham gia vào các khâu trả lời tin nhắn, điện thoại, chốt đơn hay đóng gói sản phẩm,... Vì vậy, thương hiệu này đã tạo ra việc làm thêm ngoài giờ học cho nhiều bạn sinh viên, giúp các bạn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Chính nhờ sự chỉn chu trong thành phẩm và phong cách làm việc, Áo dài Đan Linh được nhiều khách hàng ủng hộ khi đặt đồng phục cho các trường học, cơ quan, đoàn thể, hội phụ nữ, hứa hẹn sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong tương lai.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Áo dài Đan Linh

Địa chỉ: Số 14, tổ 6, thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Hotline: 0966966845 - 0966966859

Fanpage: https://www.facebook.com/AoDaiDanLinh/

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).