Áo dài bay trong đêm hội Tự hào

Áo dài bay trong đêm hội Tự hào
(TPO) Hôm nay, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể thao. Tiết mục nổi bật của đêm hội thứ 3 mang tên Tự hào là màn trình diễn áo dài trước Nhà hát thành phố.

Sáng nay, tại khu vực sông Bạch Đằng sẽ diễn ra những hoạt động thể thao dưới nước như đua thuyền buồm, lướt ván.

Phần trình diễn áo dài trước sân khấu Nhà hát Thành phố tối nay (20 giờ) sẽ là sân khấu thời trang áo dài ấn tượng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của chiếc áo dài dân tộc trong ngày vui chung của đất nước.

Ngay từ ngày 17/4 một sân khấu lớn và ấn tượng đã được lắp đặt nhằm phục vụ công chúng yêu thời trang. Theo Ban tổ chức, sàn diễn dài 400 m, tổng diện tích 2.000 m2 chính là sân khấu thời trang lớn nhất từ trước đến nay.

Phần nhạc nền do 70 nhạc công của dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Vũ kịch TP Hồ Chí Minh biểu diễn trên sân khấu chính với các bản nhạc nổi tiếng như: Một trái tim một quê hương, Tình ca, Giai điệu Tổ quốc, Thuyền và biển, Nhạc rừng…

Chương trình quy tụ 20 nhà thiết kế nổi tiếng trong cả nước tham gia. Nhiều mẫu áo dài độc đáo sẽ được giới thiệu như: Thế Bảo (áo dài thụng xưa), Nhật Huy, Thanh Phương (áo dài xưa Lê Phổ), Minh Hạnh (áo dài thụng xưa), Sĩ Hoàng (áo dài cổ thuyền)…

800 bộ áo dài mới nhất được 200 người mẫu chuyên nghiệp và diễn viên múa trình diễn kết hợp giữa các bộ sưu tập áo dài với các đạo cụ được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của người Sài Gòn xưa, TP Hồ Chí Minh nay.

Cũng trong ngày hôm nay, từ 9 - 22 giờ tại khu du lịch Văn Thánh diễn ra lễ hội bia đầu tiên do Tổng Cty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn tổ chức. Lễ hội mang tên “Cùng bia Sài Gòn nâng ly mừng giải phóng” với nhiều sinh hoạt văn hóa như: biểu diễn xiếc và ảo thuật, thi hát karaoke, khiêu vũ cùng ban nhạc trẻ, thi uống bia Saigon Special…

MỚI - NÓNG