Anna Nordqvist - thắng bệnh, thắng giải

Anna giành major thứ 2 trong sự nghiệp. Ảnh: GETTYIMAGES.
Anna giành major thứ 2 trong sự nghiệp. Ảnh: GETTYIMAGES.
TP - Sau 3 tháng nghỉ tập luyện và thi đấu vì vấn đề sức khoẻ, golfer 30 tuổi người Thụy Điển Anna Nordqvist đánh dấu sự trở lại ngoạn mục bằng chức vô địch giải major nữ cuối cùng trong năm.

Điều kiện thời tiết xấu đã buộc BTC giải The Evian Championship diễn ra tại Pháp năm nay phải hủy bỏ 1 vòng. Do vậy, tất cả các golfer tham dự chỉ thi đấu có 3 vòng trên sân Evian Resort Golf Club. Anna Nordqvist tiến vào chung kết chỉ ở vị trí đồng hạng 11, kém người dẫn đầu Moriya Jutanugarn tới 5 gậy. Thế nhưng, nữ golfer người Thuỵ Điển đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trong ngày thi đấu cuối cùng hôm qua.

Sau khi khởi đầu khá thất vọng với 2 bogey trong 5 hố đầu tiên, Anna như lột xác kể từ hố số 6. Những trận mưa to khiến sân bị sũng nước cũng không thể ngăn cản bước tiến của nữ golfer xinh đẹp. Cô ghi liên tiếp 4 birdie và đặc biệt là 2 eagle ở các hố 7 và 15, để hoàn thành vòng đấu với 66 gậy, thành tích tốt nhất của vòng đấu chung kết này. Kết thúc giải với tổng điểm -9, cùng điểm với đối thủ người Mỹ Brittany Altomare, buộc Anna phải bước vào tranh hố phụ để phân định thắng bại. Ở lượt play-off, Anna xuất sắc vượt qua golfer đứng thứ 102 thế giới này để xuất sắc lên ngôi giải Major cuối cùng trong năm.

Chiến thắng của Anna quả thực là một kỳ tích bởi tay golf người Thụy Điển không chơi nhiều ở mùa giải này. Cô bị sốt liên tục suốt mùa hè vừa qua và vừa trải qua đợt điều trị sức khỏe kéo dài ba tháng. “Bởi vì bệnh tật, đây chắc chắn là một chiến thắng ngọt ngào đối với tôi”, Anna chia sẻ.

Với chiến thắng này, Anna có danh hiệu major thứ hai trong sự nghiệp, sau Women’s LPGA Championship hồi năm 2009. Chức vô địch Evian Championship cũng giúp golfer 35 tuổi quên đi thất bại đáng tiếc ở trận play-off tại US Women năm ngoái do vi phạm luật. “Tôi vẫn đang cố gắng giữ hơi thở đều đặn, hiện tôi không nói nên lời. Trận play-off rất khó khăn bởi nó diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu nhất mà tôi từng chơi. Bàn tay của tôi đã tê cóng. Nhưng tôi lớn lên ở Thuỵ Điển, nơi có thời tiết khắc nghiệt và tôi đã khá quen với điều đó”, nhà tân vô địch cho biết thêm.

Chiến thắng này cũng giúp Anna bỏ túi 547.500 USD tiền thưởng và leo lên vị trí số 4 thế giới. Trong khi đó, Á quân Altomare cũng nhận khoản tiền lớn 340.000 USD cho lần thứ 2 sự nghiệp về đích trong top 10 một giải đấu, đúng 3 tuần sau khi cô xếp đồng hạng 3 tại giải Portland Classic.

Trong khi đó, ở vị trí đồng hạng 3 (-8) có cựu số 1 thế giới Lydia Ko (Hàn Quốc); Moriya Jutanugarn (Thái Lan) và Katherine Kirk (Australia). Đồng hạng 6 (-7) là hai golfer nổi tiếng Sei Young Kim (Hàn Quốc) và Shanshan Feng (Trung Quốc).

MỚI - NÓNG