Anh Lê Trung Hồ tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang

Anh Lê Trung Hồ tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang
TPO - Ngày 11/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham dự của 286 đại biểu đại diện cho hơn 71.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh, đã kết thúc sau 2 ngày làm việc.

Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 45 thành viên. Anh Lê Trung Hồ tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn. Đại hội cũng bầu 3 Phó Bí thư là anh Lâm Quốc Toàn, Lê Trung Kiên và chị Trương Thanh Thúy.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Trung ương Đoàn nêu một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện: Thứ nhất, xác định rõ xây dựng Đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong đó, trước hết cần tập trung vào khâu then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn tâm huyết, giỏi kỹ năng, nghiệp vụ.

Thứ hai, không ngừng đổi mới phương pháp triển khai nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên trong việc đấu tranh với biểu hiện suy thoái đạo đức

Thứ  ba, giữ vừng quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh vận động trí thức trẻ, phát huy quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời tập trung quảng bá bằng nhiều hình thức hiện đại đối với văn hóa du lịch".

Anh Lê Trung Hồ tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang ảnh 1 Anh Lê Trung Hồ, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tập trung vào các nội dung trọng điểm như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, biến đổi khí hậu… với nhiều công trình, phần việc với  7 công trình thanh niên cấp tỉnh, 149 công trình cấp huyện, hơn 6000 công trình cấp cơ sở góp phần thiết thức cho sự phát triển của địa phương... Thông qua hoạt động thực tiễn đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực được tuyên dương tạo nên hình ảnh đẹp có giá trị lan tỏa trong tầng lớp thanh niên. 

Anh Lê Trung Hồ tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang ảnh 2 Các đại biểu
Song song đó, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai sâu rộng hướng về địa bàn khó khăn, vùng sâu, xùng xa, biên giới, hải đảo, cao điểm là Tháng thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong và ngoài tỉnh tham gia. Trọng tâm các phong trào là triển khai các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện các công trình, phần việc vì an sinh xã hội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng…

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Kiên Giang Đoàn kết, Sáng tạo, Xung kích, Khởi nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”, Đại hội đề mục tiêu chính trong nhiệm kỳ tới là xây dựng hệ thống Đoàn các cấp trong tỉnh thực sự vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, có sức khỏe, hoài bảo, khát vọng vươn lên, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp triển khai Đề án hỗ trợ Tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tập trung hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, trong đó tiếp tục xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các hộ thanh niên nghèo thoát nghèo cụ thể. Xây dựng chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Triển khai Đề án“Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2022”, trong đó tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính: Sinh viên các trường đại học, cao đẳng; thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh. Tiếp tục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, trang bị kiến thức khởi nghiệp, giúp sản phẩm khởi nghiệp tiếp cận thị trường thông qua các phiên chợ thương mại,… Hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học; các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cho khu vực nông thôn.

Triển khai “Đề án tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên”, “Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG