Anh Lê Quốc Phong chúc mừng tập thể Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể đội ngũ cán bộ sư phạm Học viện Thanh niên Thiếu niên Việt Nam nhân dịp 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Bảo Anh
Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể đội ngũ cán bộ sư phạm Học viện Thanh niên Thiếu niên Việt Nam nhân dịp 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Bảo Anh
TPO - Ngày 19/11, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn đến thăm, chúc mừng tập thể Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại buổi gặp mặt, TS. Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện đã chia sẻ với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác những thông tin, chương trình, hoạt động nổi bật của Học viện trong năm qua.

Anh Lê Quốc Phong chúc mừng tập thể Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ảnh 1 TS. Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chia sẻ với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác những thông tin, chương trình, hoạt động nổi bật của Học viện trong năm qua. Ảnh: Bảo Anh

TS. Nguyễn Hải Đăng cho biết, năm học này, Học viện có nhiều sự đổi mới trong công tác tuyển sinh. Đây là năm đầu tiên Học viện tuyển sinh hệ cao học, với khóa học đầu tiên có 38 học viên. Bên cạnh đó, Học viện cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, Học viện hỗ trợ 20 triệu đồng cho các nghiên cứu sinh, với những ai có điều kiện kinh tế khó khăn sẽ được Học viện cho vay tiền để đi học. Những cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên, Học viện có sự ưu đãi về chế độ phụ cấp hàng tháng.

TS. Đăng cho biết trong thời đại 4.0, Học viện chú trọng một trong những nhiệm vụ hàng đầu áp dụng công nghệ hiện đại trong dạy học; tăng cường hoạt động thực tế, thực hành.

Anh Lê Quốc Phong chúc mừng tập thể Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ảnh 2 Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể đội ngũ cán bộ sư phạm Học viện Thanh niên Thiếu niên Việt Nam nhân dịp 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Bảo Anh

Lắng nghe những thông tin, chia sẻ từ giám đốc Học viện, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong bày tỏ niềm vui vì sự thành công cũng như nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ sư phạm Học viện. Anh Phong cho biết, T.Ư Đoàn luôn xác định, Học viện đóng vị trí quan trọng; sự phát triển của Học viện luôn là sự quan tâm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Bởi vì, Học viện không chỉ đóng góp nguồn nhân lực cho đất nước trong tương lai mà trước mắt là phục vụ cho chính sự phát triển của tổ chức Đoàn, là nơi thu hút, trang bị kiến thức, kỹ năng cho lực lượng trẻ có đam mê công tác đoàn, bồi dưỡng họ trở thành lực lượng kế thừa của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp.

Trong xu thế phát triển chung hiện nay, anh Lê Quốc Phong đề nghị đội ngũ cán bộ sư phạm Học viện chú trọng nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao chất lượng của mình. Điều này quyết định sự thành công của Học viện ở trong nhiều lĩnh vực, kể cả chuyên môn, hình ảnh Học viện trong xã hội. “Học viện cần vươn lên khẳng định vị thế của mình, cần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu chung về bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp. Và ứng dụng công nghệ là yêu cầu bức thiết trong xu thế hiện nay, đội ngũ giảng viên Học viện cần chủ động áp dụng trong quá trình giảng dạy để hấp dẫn sinh viên”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nói.

Dịp này, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Lê Quốc Phong trao tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể đội ngũ cán bộ sư phạm Học viện Thanh niên Thiếu niên Việt Nam nhân dịp 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Anh Phong bày tỏ mong muốn, Học viện cần phải đẩy mạnh phát triển hơn nữa, nâng cao chất lượng đào tạo để có sự đóng góp tích cực cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.