Ảnh Dương Mịch thời trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dương Mịch gây chú ý với hình ảnh mặc đồ dị vực phong tình. Bên cạnh nét sắc sảo, vẻ đẹp ngây thơ của Dương Mịch khi mới vào nghề cũng nhận được sự khen ngợi.

Ngày 29/10, Sina đưa tin loạt ảnh quảng cáo cũ của Dương Mịch bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội Weibo khi được chia sẻ lại. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc trang phục dị vực, tái hiện hình ảnh nữ thần Đôn Hoàng với nét quyến rũ phong tình rất cuốn hút.

"Dương Mịch không có khoảnh khắc nào xấu trong cuộc đời", "Có thể lý giải cô ấy hot hơn 10 năm không bị lụi tàn, ngày còn trẻ thì ngây thơ quyến rũ, khi lớn tuổi lại có vẻ đẹp tự tin của người phụ nữ thành đạt", "Đúng là đại mỹ nữ không có phong cách nào có thể làm khó được cô ấy", là bình luận của khán giả trên Weibo.

Ảnh Dương Mịch thời trẻ ảnh 1Ảnh Dương Mịch thời trẻ ảnh 2

Dương Mịch hóa thân thành thần nữ Đôn Hoàng.

Thời gian qua, Dương Mịch cũng gây chú ý với loạt tạo hình hồ ly trong bộ phim truyền hình Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên đang quay. Trong đó, nữ diễn viên thủ vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng, vốn là minh chủ của giới yêu, nhưng khi bị mất hết pháp lực và trí nhớ, lại biến thành tiểu hồ ly nhỏ nhắn, đáng yêu tên Đồ Sơn Tô Tô. Mỗi tạo hình của Dương Mịch đều nhận được sự ca ngợi của khán giả.

Bạn diễn của Dương Mịch là nam diễn viên đang hot Cung Tuấn. Phim còn có sự tham gia của dàn sao trẻ hùng hậu như Quách Hiểu Đình, Hồ Liên Hinh, Trần Dao, Chúc Tự Đan, Trần Đô Linh. Do đó, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên được dự đoán bùng nổ khi phát sóng vào năm 2023.

Đầu tháng 11, khán giả gặp lại Dương Mịch trong dự án Cảm ơn bác sĩ. Bộ phim nhiều lần phải hoãn quay vì ảnh hưởng của dịch bệnh và mất 3 năm mới hoàn thành. Bạn diễn của cô là tài tử Bạch Vũ. Trước đó, dự án tình chị em Định luật tình yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải đã bị hoãn ngay trước ngày lên sóng vì lý do kỹ thuật.

Ảnh Dương Mịch thời trẻ ảnh 3Ảnh Dương Mịch thời trẻ ảnh 4

Tạo hình hồ ly của Dương Mịch trong Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên được khen ngợi hết lời.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.