Anh Đức nói gì sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam?

Anh Đức nói gì sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam?
TPO - Tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đã nói lời chia tay màu áo tuyển quốc gia, chỉ vài giờ trước khi cùng đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022 tối qua.

Trên trang cá nhân của mình, Anh Đức xúc động viết: "Hành trình nào cũng đến lúc phải dừng chân. Anh Đức cảm thấy rất vinh dự được thi đấu, cống hiến cho màu cờ sắc áo đội tuyển Việt Nam cùng rất nhiều thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam". 

Tiền đạo 35 tuổi cũng không quên gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ anh trong suốt thời gian khoác áo tuyển quốc gia: "Trong suốt hành trình, Anh Đức và đội tuyển Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, động viên, tình cảm của người hâm mộ. Qua đây Anh Đức xin cảm ơn người hâm mộ luôn luôn yêu thương và cổ vũ cho Anh Đức. Chúc bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích trong tương lai".

Quyết định của Anh Đức khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Nhiều cổ động viên đã gửi lời cảm ơn và tri ân tới Người cựu binh già bởi sự hy sinh cao cả, những cống hiến và đóng góp to lớn của anh đối với bóng đá Việt Nam.

Trong sự nghiệp của mình, Anh Đức từng hai lần nói lời từ giã màu áo đội tuyển quốc gia vì muốn nhường chỗ cho lớp cầu thủ đàn em thể hiện tài năng. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1985 sau đó vẫn quyết định trở lại bởi nhận thấy đam mê và niềm khát khao cống hiến vẫn còn.

Lần đầu tiên là vào năm 2014, thời điểm Anh Đức không được HLV Toshiya Miura sử dụng nhiều ở tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tiền đạo của B.Bình Dương vẫn duy trì phong độ và ghi bàn đều đặn ở V-Leasue lẫn AFC Champions League. Với phong độ ấn tượng, tháng 3/2016, Anh Đức được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Nhưng rồi anh từ chối vì lý do gia đình. 

Và không quá nếu nói HLV Mai Đức Chung và sau này là HLV Park Hang Seo đã có "công lớn" trong việc hồi sinh Anh Đức. Bởi sau khi đội tuyển Việt Nam chia tay HLV Nguyễn Hữu Thắng, HLV tạm quyền Mai Đức Chung đã đích thân thuyết phục và mời được Anh Đức trở lại khoác áo tuyển Việt Nam hồi giữa năm 2017. Tiền đạo sinh năm 1985 lập tức ghi dấu ấn trong hành trình đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại Asian Cup 2019. 

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Anh Đức tiếp tục cống hiến và góp sức giúp Olympic Việt Nam giành hạng tư ASIAD 18 và đặc biệt là tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Anh khiến người hâm mộ vỡ oà cảm xúc với bàn thắng duy nhất vào lưới Malaysia ở trận chung kết lượt về, giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo giành chiến thắng với tổng tỉ số 3-2, lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau 10 năm.

Sau vinh quang tại AFF Cup, Anh Đức một lần nữa nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam. Nhưng rồi tiền đạo này lại trở lại khi nhà cầm quân người Hàn Quốc "bí" trung phong cắm và triệu tập anh dự King's Cup tại Thái Lan. Thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Bảy, cha của Anh Đức, tiết lộ với Tiền Phong rằng, HLV Park Hang Seo đã gọi điện trao đổi với lãnh đạo CLB B.Bình Dương và cá nhân Anh Đức về việc gọi cầu thủ này lên tuyển. Và Anh Đức đồng ý, không phải vì ham hố danh lợi mà đơn giản bởi “khi quốc gia cần thì ta lên đường”.

Tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Anh Đức vẫn có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam nhưng không còn là lựa chọn chính ở vị trí trung phong. Hàng công của tuyển Việt Nam đã có các nhân tố kế thừa như Nguyễn Tiến Linh, Hà Minh Tuấn. Vì thế, tiền đạo 35 tuổi cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để anh chia tay màu áo đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức sinh năm 1985, khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2006. Trong suốt sự nghiệp, Anh Đức ra sân 35 lần, ghi 12 bàn thắng trong màu áo tuyển quốc gia. Ở cấp độ câu lạc bộ, Anh Đức thi đấu cho B.Bình Dương từ năm 2006, sau khi đội bóng cũ Ngân hàng Đông Á giải thể. Anh ra sân 328 trận, ghi 95 bàn thắng. Năm 2015 anh được trao giải Quả bóng vàng Việt Nam sau khi giúp B.Bình Dương đoạt cú đúp V-League và Cúp Quốc gia. Trong hai năm 2017 và 2018, tiền đạo này cũng xuất sắc giành giải Quả bóng bạc Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.