Án tử cho đối tượng vận chuyển 156 bánh heroin

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Triệu Đức Hanh mức án tử hình. Trước đó, Hanh bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 156 bánh heroin.  

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Triệu Đức Hanh (SN 1969) và Bế Thị Mọn (em vợ Hanh, cùng trú tại Ngân Sơn, Bắc Kạn).

Theo cáo trạng, sáng 5/2/2015, tại km 17, quốc lộ 3, phường Đề Thám (TP Cao Bằng), Đội Kiểm soát Hải quan Cao Bằng phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng bắt quả tang Triệu Đức Hanh đang vận chuyển trái phép 156 bánh heroin, trọng lượng trên 54,7 kg.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Bế Thị Mọn là đối tượng tham gia đi dò đường và cảnh giới để đối tượng Hanh vận chuyển heroin.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Đức Hanh mức án tử hình, Bế Thị Mọn án 20 năm tù giam vì phạm tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy” theo Điều 194 Bộ luật Hình sự.

MỚI - NÓNG