Ấn – Trung đồng ý xuống thang đối đầu ở biên giới

Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tuần tra ở biên giới. (Ảnh: PI)
Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tuần tra ở biên giới. (Ảnh: PI)
TPO - Trong cuộc gặp cấp chỉ huy cấp cao, Ấn Độ và Trung Quốc vừa đồng ý “giải quyết hoà bình” đợt căng thắng biên giới kéo dài suốt từ đầu tháng trước, New Delhi hôm nay thông báo.

Trong đợt căng thẳng bắt đầu từ ngày 9/5, quân lính hai nước đối đầu nhau ở vùng Ladakh của Ấn Độ, khu vực nằm đối diện với vùng Tây Tạng của Trung Quốc. 

“Hai bên đồng ý giải quyết tình hình một cách hoà bình ở các khu vực biên giới theo những thoả thuận song phương đã ký”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một thông cáo. 

Phía Ấn Độ cũng cho biết quan chức cấp cao hai nước đồng ý rằng một “giải pháp sớm” là điều “cần thiết” cho quan hệ song phương giữ hai quốc gia đông dân nhất thế giới. 

“Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về quân sự và ngoại giao để giải quyết tình hình, bảo đảm hoà bình và bình yên ở khu vực biên giới”, thông cáo nói. 

Nhiều cuộc đối đầu và ẩu đả đã xảy ra giữa lính Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới, nhưng tần suất gia tăng trong những năm gần đây.

Ngày 9/5, nhiều lính Ấn Độ và Trung Quốc bị thương trong một vụ đấm nhau và ném đá ở khu vực núi cao thuộc bang Sikkhim của Ấn Độ. 

Giới chức Ấn Độ nói rằng chỉ trong vài ngày, lính Trung Quốc đã vượt qua đường phân định ở vùng Ladakh, tiến sâu về phía tây. Ấn Độ điều thêm quân đến để đối phó. 

Cuộc đối thoại cấp cao giữa tư lệnh hai nước vừa diễn ra tại vùng Chushul-Moldo là cuộc gặp cấp cao nhất của hai bên từ khi nổ ra xô xát ở Sikkim. 

Tại các cuộc gặp thượng đỉnh trong 2 năm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý tăng cường trao đổi liên lạc giữa hai quân đội nhằm giảm căng thẳng ở biên giới.

Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.